Bị cáo Bùi Tiến Thụ tại phiên xử phúc thẩm.

Bị cáo Bùi Tiến Thụ tại phiên xử phúc thẩm.

(HBĐT) - Ngày 11/1, TAND tỉnh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Bùi Tiến Thụ, sinh năm 1978, trú tại xóm Đa, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) và 2 bị cáo Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, trú tại xóm Chu, xã Trung Minh; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xóm Trung, xã Trung Minh (TPHB) về tội cướp giật tài sản.

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 8h ngày 9/8/2012, Bùi Tiến Thu  một mình đi xe moto BKS 29V5-171 ra khu vực xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) để tìm mua heroin về sử dụng. Tại đây Thu đã mua được 10 gói nhỏ heroin của người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 500.000 đồng, trên đường đi từ xóm Vọ về Thu sử dụng 1 gói.  Về đến xóm Ấm, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thì bị tổ công tác Công an huyện Lạc Sơn phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và niêm phong vật chứng đi giám định.

      

Tại bản kết luận giám định số 206/PC 54 ngày 14/8/2012 của Phòng KTHS Công an tỉnh kết luận các mẫu chất bột trắng trong phong bì mang tên Bùi Tiến Thu gửi giám định có tổng trọng lượng 0,57 gam là heroin.

 

Tại bản cáo trạng số 28/KSĐT ngày 8/10/2012 VKS nhân dân huyện Lạc Sơn đã truy tố Bùi Tiến Thụ 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, áp dụng khoản 1 Điều 194; Điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước 1 xe mô tô Dream BKS 29V5-171, số máy 0001459, số khung 0001459.

         

Với những hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh tuyên vẫn giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với Bùi Tiến Thụ.

 

 

*  Cùng ngày, TAND tỉnh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án cướp giật tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, trú tại xóm Chu, xã Trung Minh; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xóm Trung, xã Trung Minh (TPHB).

 

Theo cáo trạng VKS, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Mạnh đã có mối quan hệ quen biết từ trước và đều cùng trú tại xã Trung Minh (TPHB) đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người khác đem bán lấy tiền tiêu. Trong tháng 5/2012 Hòa và Mạnh đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản.

 

Tại bản cáo trạng số 156/KSĐT ngày 3/10/2012 của VKSND thành phố Hòa Bình đã truy tố Nguyễn Văn Hòa 48 tháng tù giam và Nguyễn Xuân Mạnh 42 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Áp dụng điểm d, khoản 2 Điều 136; điểm g, khoản 1 Điều 48; điểm p, khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự do trước đó ngày 29/10/2008 Hòa và Mạnh đã bị TAND tỉnh xử phạt 24 tháng tù và 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản nên lần phạm tội này của các bị cáo là tái phạm, tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

          

Đồng thời áp dụng Điều 606 – Bộ luật dân sự buộc bị cáo Hòa và Mạnh bồi thường cho bị hại số tiền là 1.230.000 đồng; buộc bị cáo Mạnh có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 430.000 đồng.

         

Tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Xuân Mạnh đã nhận thức được hành vi phạm tội và tự nguyện rút đơn kháng cáo ngay tại tòa. TAND tỉnh đã đình chỉ vụ án ngay tại phiên tòa và giữ nguyên bản án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên. 

 

 

                                                                                    Quý An

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục