Chị em phụ nữ chăm sóc vườn chè tại gia đình.
(HBĐT) - Đối với hoàn cảnh chị Sùng Y Di ở xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò (Mai Châu), ai nghe qua cũng phải nao lòng. Chồng chị từng là giáo viên. Thế nhưng, ma túy đã làm bao người dân lao vào con đường lầm lạc, trong đó có chồng chị Di.
Chị Sùng Y Di cho biết: Trước đây, gia đình mình khá yên ấm, mình ở nhà làm nương, buôn bán nhỏ, chồng làm giáo viên nhưng do hám lợi đã nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ buôn bán ma tuý. Từ nhiều năm nay, gia đình đã không có bóng đàn ông, từ những việc khó khăn trong gia đình trước kia ông xã vẫn làm, giờ mình gánh hết cộng với 5 đứa con nhỏ đang tuổi đi học và tuổi lớn giờ cũng chẳng biết trông vào ai. Hoàn cảnh chị Sùng Y Di chỉ là một trong số nhiều thân phận của người phụ nữ ở xã cũng như nhiều hộ gia đình có người thân “dính” phải ma tuý.
Theo thống kê, toàn xã Pà Cò hiện có trên 20 đối tượng nghiện ma túy. Trước hoàn cảnh bất hạnh của nhiều chị em phụ nữ, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội phụ nữ xã luôn trăn trở: phải làm gì để đẩy lùi ma túy ra khỏi bản làng, làm sao để những người đàn ông trong bản quay trở về với cuộc sống đời thường, về với vợ con để chị em phụ nữ được sống xum vầy, hạnh phúc. Từ hiệu quả của các mô hình làm kinh tế, xây dựng các quỹ tiết kiệm cho hội viên vay, Hội PN xã đã xây dựng mô hình thêu thổ cẩm truyền thống và tìm được đầu ra tiêu thụ ổn định. Chị Mùa Y Gánh, hội viên phụ nữ xã Pà Cò cho biết: Mô hình thêu thổ cẩm và truyền đạt lại nghề truyền thống này đã giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Sùng Y Di và nhiều chị em khác trong xã thêu sản phẩm hàng thổ cẩm ngay tại nhà, tăng thu nhập cho gia đình.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động thuyết phục những gia đình có người nghiện đưa đi cai nghiện, những gia đình có con em dính líu đến buôn bán ma túy đang có lệnh truy lã của công an ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến nay, Ban Công an xã đã gửi gần 10 đối tượng đi cai nghiện tập trung... Những nỗ lực của Hội phụ nữ xã dần dần được đền đáp, nhiều người chồng, đối tượng nghiện ở xã đã được đưa về các trung tâm cai nghiện để cai. Nhiều đối tượng có lệnh truy nã đã ra đầu thú trước pháp luật để hưởng sự khoan hồng. Bà Mùa Y Số, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pà Cò cho biết: Bên cạnh những kết quả mà Hội đã làm được trong thời gian qua, Hội cũng chỉ mong muốn giúp cho gia đình các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xã có thêm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn. Trong những năm tiếp theo, Hội phối hợp với các ban, ngành của huyện và tỉnh tiếp tục mở thêm các lớp nghề cho nhân dân trong xã, qua đó đẩy lùi ma tuý ra khỏi cộng đồng.
Quý Kỳ