Trên các tuyến đường nông thôn, tình trạng người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm pháp luật an toàn giao thông đường bộ còn diễn ra khá phổ biến. Ảnh chụp tại xã Xuân Phong (Cao Phong).

Trên các tuyến đường nông thôn, tình trạng người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm pháp luật an toàn giao thông đường bộ còn diễn ra khá phổ biến. Ảnh chụp tại xã Xuân Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Ban ATGT tỉnh, 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 29 người và 26 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2012 tăng 5 vụ (21,7%), tăng 10 người chết (52,6%) và tăng 10 người bị thương (62,5%).

 

Riêng dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 9-17/2) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ TNGT làm 10 người chết, 6 người bị thương. So với dịp Tết Nguyên đán năm 2012 tăng 4 vụ TNGT, tăng 5 người chết và tăng 4 người bị thương. Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình 14 tỉnh có số người chết vì TNGT tăng trong quý I, trong đó có tỉnh ta. Ngay từ đầu năm, tình hình TNGT đã đặt ra những vấn đề cần quan tâm.

 

Qua phân tích của ngành chức năng, tuyến đường xảy ra tai nạn chủ yếu là quốc lộ với 21 vụ làm chết 21 người và bị thương 24 người, nông thôn xảy ra 5 vụ làm chết 6 người, bị thương 1 người, tỉnh lộ xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, đường nội thị xảy ra 1 vụ làm chết 1 người và bị thương 1 người. Phương tiện gây tai nạn là mô tô, xe máy 20 vụ, chiếm 71,4%, ô tô 5 vụ, chiếm 20%, còn lại là phương tiện khác. Độ tuổi gây tai nạn từ 27 đến 55 tuổi là 16 vụ, chiếm 57%, từ 18 đến 27 tuổi 12 vụ, chiếm 42,8%. Đáng chú ý trong 28 vụ thì có 27 vụ đối tượng gây tai nạn là nam giới, chỉ có 1 vụ là nữ giới gây tai nạn. Nguyên nhân chính gây tai nạn được xác định như phương tiện chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường quy định, sử dụng rượu, bia khi lái xe, không có giấy phép lái xe… Những tháng đầu năm là dịp diễn ra nhiều lễ hội, Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông luôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT nên ngay từ đầu năm, các lực lượng chức năng đã tập trung tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trong các cấp, ngành, đoàn thể được đẩy mạnh. Hệ thống pa nô tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được lắp đặt, các doanh nghiệp vận tải khác tổ chức dán các khẩu hiệu tuyên truyền trên phương tiện vận tải… Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, mọi nơi, mọi lúc đều kêu gọi mọi người nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, nhưng với sự gia tăng về TNGT trên cả ba tiêu chí cho thấy, TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

 

Qua các vụ TNGT cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến TNGT, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình và xã hội là nhận thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Có thể nói, ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông quyết định rất nhiều đến việc kéo giảm TNGT. Thời gian qua, nhiều thông điệp đã được tuyên truyền sâu rộng như “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, "Đã uống rượu, bia không lái xe", "Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường", "Tuân thủ tốc độ khi lái xe"… nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật và hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Chiến, một lái xe ở thành phố Hòa Bình cho biết: Trên đường phố mọi người tham gia lưu thông đôi khi còn bất chấp luật nên cứ chạy nháo nhào rất nguy hiểm. Tôi mong sao mọi người đều chấp hành luật an toàn giao thông khi ra đường bởi phía trước tay lái là sự sống. Khi lưu thông trên đường ta không chỉ nắm giữ sinh mạng của bản thân, của người ngồi sau mà còn rất nhiều người phía trước. Chỉ cần một sai lầm là có thể dẫn tới tai nạn chết người, tước đi nhiều mạng sống. Chị Nguyễn Thị Loan, phường Đồng Tiến (TPHB) chia sẻ: Nói về ý thức của người tham gia giao thông còn nhiều vấn đề đáng bàn. Nhiều người còn có tâm lý chỉ chấp hành pháp luật khi có lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát mà chưa thực sự có ý thức chấp hành luật lệ giao thông vì an toàn, tính mạng của bản thân và của những người cùng tham gia giao thông. Như vừa qua có ngày hệ thống đèn báo giao thông ở khu vực ngã tư cầu Hòa Bình bị mất điện, tình trạng giao thông hết sức lộn xộn, nhiều lái xe ô tô đi qua ngã tư, nhất là từ phía cầu Hòa Bình đi xuống không hề giảm tốc độ phóng nhanh vượt ẩu hết sức nguy hiểm, khiến người đi đường hoảng sợ.

 

Từ tình hình diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông trong quý I, để đạt mục tiêu giảm TNGT trong những tháng tiếp theo, Ban ATGT tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đến mọi đối tượng, thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chỉ đạo lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn thời gian qua, các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, các loại phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, các phương tiện bị cấm lưu hành theo quy định… Qua đó, kêu gọi người dân tự xây dựng cho mình ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác khi TNGT xảy ra, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

 

 

                                          Hà Thu

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục