Với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân BVANTQ, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã Đoàn Kết (Yên Thủy) tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân BVANTQ, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã Đoàn Kết (Yên Thủy) tiếp tục được giữ vững và ổn định.

(HBĐT) - Là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tuy vậy trong những năm qua, KT-XH ở Đoàn Kết (Yên Thủy) đã có những bước chuyển dịch đáng mừng, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, trong sự phát triển chung đó, Đoàn Kết cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình ANTT trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, tội phạm và TNXH vẫn có xu hướng gia tăng.

 

Theo thống kê, trong năm 2012, trên địa bàn xã Đoàn Kết đã xảy ra 14 vụ vi phạm pháp luật, tăng 3 vụ so với năm 2011. Lực lượng công an xã đã giải quyết 7 vụ, chuyển Công an huyện giải quyết 7 vụ. Trong đó có 5 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ gây rối trật tự công cộng, 2 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ đánh bạc. Ngoài ra, trong năm 2012, lực lượng công an xã đã lập hồ sơ xử lý hành chính 8 vụ với 9 đối tượng.

 

Đứng trước thực trạng đó, Đoàn Kết đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sự tham gia vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là đã tranh thủ được sự tham gia, phát huy vai trò, nhân tố tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trưởng Công an xã Đoàn Kết Bùi Văn Sinh cho biết: điểm nhấn quan trọng nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đó là xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở. Đồng thời làm cho người dân nhận thức được, thấy được phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là quan trọng nhất. Để làm được việc đó, Ban Công an xã đã làm tốt vai trò, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ANTT hàng năm. Đồng thời, Ban Công an xã cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp dân để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân và trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình ANTT tại cơ sở. Cùng với đó, hàng tháng, hàng quý, ngành Công an cũng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, thông báo đối tượng vi phạm, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn và các thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân nắm được, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ TNXH. Cũng theo Trưởng Công an xã Bùi Văn Sinh: Chính từ việc chủ động bám dân, nắm chắc địa bàn nên từ năm 2012 đến nay, Ban Công an xã đã gọi hỏi, răn đe 22 lượt đối tượng; lập hồ sơ giao 3 đối tượng để quản lý giáo dục tại cộng đồng theo Nghị định 163/CP của Chính phủ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các thôn, xóm, KDC tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác ANTT. Thông qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và TNXH, cũng như kinh nghiệm xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Với phương châm, lấy nhân dân làm nòng cốt trong bảo đảm ANTT thôn, xóm, KDC, trong những năm qua, Đoàn Kết đã luôn duy trì hoạt động hiệu quả 11 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ tuần tra nhân dân, 11 tổ hòa giải ở 100% xóm trong toàn xã. Ngoài ra, xã cũng đã duy trì hoạt động tốt 1 tổ cơ động, 33 tổ liên gia tự quản; xây dựng, duy trì hoạt động 2 mô hình tự quản về ANTT, từng bước đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc theo phương châm “xây dựng gia đình 2 quản”, “Thôn xóm 3 quản” đi sát thực tế cũng như huy động sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, sự bình yên thôn, xóm, trong công tác quản lý giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật con em tại cộng đồng. Cùng với đó, các phong trào này cũng đã gắn với các phong trào tự quản ở cơ sở một cách hiệu quả, đã tích cực vận động, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, bài trừ TNXH, bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham gia vào các tổ chức tự quản hay đảm nhận việc quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Qua đó đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc đảm bảo giữ gìn ANTT tại cơ sở. Từ đó cũng đã góp phần quan trọng trong việc duy trì, củng cố và phát triển các mô hình, phong trào bảo vệ ANTT. Nhờ vậy, tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp xe máy. Tình hình ANTT - TTATXH trên địa bàn địa bàn xã Đoàn Kết ở bản được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nào; an toàn của từng hộ dân và KDC được giữ vững.

                                                                                        

 

                                                                  Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục