Công an huyện Tân Lạc phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện.
(HBĐT) - Liên tục trong nhiều năm liền được ghi nhận là điểm sáng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Tân Lạc với nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Để có được kết quả đó, theo thiếu tá Đậu Ngọc Bình, Phó Công an huyện Tân Lạc là do Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị luôn xác định việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng để CBCS luôn phát huy tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau 4 năm triển khai thực hiện CVĐ và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi của CBCS Công an huyện Tân Lạc. Thiếu tá Đậu Ngọc Bình cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Công an huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và xây dựng, ban hành kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện trong toàn thể CBCS của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ Công an huyện đã chủ động lồng ghép với việc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên có sự giám sát, kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo của từng chi bộ, từng cá nhân CBCS nhằm định hướng tư tưởng, hành động của mỗi CBCS phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung, có tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trên tinh thần mỗi hành động dù lớn, bé đều là một việc “làm theo” Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức, hành động của mỗi đảng viên, CBCS trong đơn vị. Qua đó, đã tích cực xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người chiến sỹ CAND. Có tác phong, thái độ đúng mực trong quan hệ với nhân dân. Nhất là trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS Công an huyện Tân Lạc luôn tỏ rõ thái độ, lập trường kiên quyết đấu tranh với những vi phạm, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khắc phục những thiếu sót của bản thân để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tích cực, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH địa bàn. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và các tai, TNXH luôn được kiềm chế, có xu hướng giảm. Năm 2011 với sự chủ động đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nên tình hình tội phạm trên địa bàn huyện đã giảm 13,9% so với năm 2010; năm 2012, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 38,8% so với năm 2011. Riêng thời điểm tính từ đầu năm 2013 đến ngày 25/4, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự. Cùng với việc kiềm chế hiệu quả sự gia tăng tội phạm và TNXH, chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ việc oan sai, không để lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án của Công an huyện Tân Lạc luôn được duy trì ở mức hơn 80%. Trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng luôn đạt trên 95%. Riêng trong những tháng đầu năm 2013, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 87,5%. Trong đó, lực lượng chức năng công an huyện đã điều tra, khám phá, bắt giữ 2 đối tượng đã từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Phong Phú gây bức xúc trong nhân dân; phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,97g, 15 tép và 1 gói nhỏ hêrôin. Đặc biệt, lực lượng chức năng công an huyện đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1984), trú tại phố Lồ, xã Phong Phú có hành vi đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hay như vụ kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích ở xã Ngọc Mỹ...
Cùng với việc đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn của lực lượng công an huyện tiếp tục được tăng cường. Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng công an huyện đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp, thu hồi được gần 700 khẩu súng, nòng súng các loại. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được đẩy mạnh phát triển cả chiều sâu và chiều rộng. Trong đó có nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, có hiệu quả. Thiếu tá Đậu Ngọc Bình cho biết thêm: Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCS Công an huyện cũng đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; mỗi CBCS đều nêu cao ý thức trong việc sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ ứng xử, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Điển hình như việc tổ chức làm thêm ngày thứ bảy để giải quyết công việc cho nhân dân; xuống địa bàn vùng sâu, xa để làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân. Đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhân dân trong việc cấp mới, cấp lại chứng minh nhân dân; cấp đăng ký xe máy trong ngày... Cùng với những việc làm theo thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công an huyện Tân Lạc như đại úy Phạm Mạnh Hà, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự cơ động, đại úy Trần Quốc Hoàn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, thượng úy Châu Quang Đức, đội phó Đội tổng hợp...
Mạnh Hùng