Thực hiện việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, từ năm 2009 đến nay, Công an xã Bắc Phong thu hồi được trên 30 khẩu súng kíp, súng tự chế.
(HBĐT) - Đồng chí Bàn Tiến Sỹ, Trưởng công an xã Bắc Phong (Cao Phong) cho biết: Xã Bắc Phong cách trung tâm thị trấn trên 1 km gồm 14 xóm với dân số 1.047 hộ, 4.505 nhân khẩu, có địa giới hành chính giáp ranh với các xã Thu Phong, Bình Thanh, Tây Phong, thị trấn Cao Phong, phường Thái Bình (TP. Hòa Bình) và xã Trung Hòa (Tân Lạc). Xã có tuyến quốc lộ 6A chạy qua và trục đường liên xã Bắc Phong - Tây Phong thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa nhưng cũng là điều kiện cho bọn tội phạm hoạt động.
Nhận thức đầy đủ về tình hình nhiệm vụ cơ bản của bảo đảm ANCT - TTATXH đối với sự phát triển KT-XH, hàng năm, Đảng ủy xã đã mở hội nghị chuyên đề về công tác AN-QP. Với nhiệm vụ cụ thể là phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, bài trừ TNXH, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở KDC với nội dung “An toàn và văn hóa”. Trong năm 2012, xã phối hợp với MTTQ”, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 15 hội nghị an ninh ở thôn, xóm với trên 1.020 người tham gia.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng và duy trì hoạt động nhiều mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng, củng cố lực lượng công an xã trên cả 3 mặt tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Hiện nay, lực lượng công an xã có 16 người phụ trách 14 địa bàn thôn xóm. Lực lượng công an xã làm nòng cốt chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ TNXH, KDC, gia đình an toàn về ANTT. Công an xã phối hợp với MTTQ, Hội CCB, Đoàn TN, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ mở hội nghị liên tịch ký cam kết phòng - chống tội phạm, bài trừ TNXH. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiệm túc mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của KDC. Vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm. Trong năm 2012, Hội phụ nữ huyện đã lấy địa điểm xóm Bắc Sơn thành lập CLB không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các TNXH được nhân dân hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Các đội tuần tra an ninh nhân dân, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải được củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đó góp phần giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. Đồng thời, công an xã kết hợp với mọi lực lượng của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm an toàn vùng giáp ranh, không để xảy ra các vụ việc liên quan để xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT. Trong quý I /2013, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ việc do Công an huyện và xã thụ lý, trong đó chủ yếu là các vụ việc trộm cắp, đánh nhau nhỏ.
Nhờ đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT”, tình hình an ninh nông thôn luôn ổn định và giữ vững, công tác đảm bảo an ninh nội bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn luôn được an toàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Năm 2012, thu nhập bình quân của xã đạt 13 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 820 hộ (đạt 78,3%) đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ghi nhận thành tích, kết quả đạt được, năm 2012, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Cao Phong tặng giấy khen cho cán bộ và nhân dân trong xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Hương Lan