Thiếu tướng Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

HBĐT) - Ngày 1/8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và tổng kết công tác điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa bàn tỉnh từ năm 2002-2012. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp(Bộ Công an) cùng đại diện lãnh đạo một số, sở, ngành và các huyện, thành phố…

 

Triển khai Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động cá biệt đối với những gia đình và cá nhân người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi mà họ được hưởng. Đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, thành phố có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, động viên người chấp hành xong án phạt tù chủ động ra trình diện, tạo điều kiện thuận lợi cho họ đăng ký hộ khẩu, làm CMTND giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Từ ngày 30/11/2011 đến 30/3/2013 đã tiếp nhận được 74 người đặc xá, 252 người chấp hành xong án phạt tù, đã cấp CMTD cho 267 người, đăng ký thường trú cho 320 người. Việc tiếp nhận, quản lý giáo dục, giúp đỡ chấp hành xong án phạt tù về địa phương được thực hiện nghiêm túc hơn so với trước đây. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình và cách làm hiệu quả như: Công an thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) bảo lãnh cho 2 người được tha tù vay 300 triệu đồng để sản xuất - kinh doanh; Công an xã Mai Hịch (huyện Mai Châu) bảo lãnh cho 1 trường hợp vay vốn làm chủ thầu xây dựng tạo việc làm cho 35 người khác; Hội người cao tuổi xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) phân công giúp đỡ 4 người được tha tù đều tiến bộ; Công an huyện Kim Bôi xây dựng “Quỹ - phòng chống tội phạm”; mô hình “Giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” của UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn)….

 

Từ năm 2002- 2012 tổng số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương có 2.733 người. Tổng số người được điều tra khảo sát là 2.264 người, trong đó số người chấp hành xong án phạt tù là 1.762, số người được đặc xá tha tù 502. Số người vi phạm pháp luật và tái phạm tội là 340 người, chiếm 15,01%, nguyên nhân chủ yếu là do bản thân chưa chịu rèn luyện, sửa chữa, không có việc làm, bạn bè xấu rủ rê, địa bàn cư trú phức tạp về ANTT. Số người chấp hành xong án phạt tù có việc làm là 1.378 người, chiếm trên 60%, số người chưa có việc làm là 886 người, chiếm 39,13% nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn sản xuất - kinh doanh, không có nghề, chưa chủ động tìm kiếm việc làm, không thích lao động… Qua điều tra cho thấy 77,61% người chấp hành xong án phạt tù cảm nhận họ được sự quan tâm, giúp đỡ cộng đồng, 17,89% cảm thấy chưa thực sự được quan tâm, 4,5% cảm thấy bị xa lánh. 46,73% số người chấp hành xong án phạt tù mong muốn được vay vốn sản xuất - kinh doanh, 36,97% muốn có việc làm ổn định cuộc sống, 11,79% được học văn hóa, học nghề, 4,51% mong muốn không bị kỳ thị xa lánh.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân xóa bỏ thái độ kỳ thị, xây dựng nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; chính quyền địa phương chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết cho việc tái hòa nhập cộng đồng; nắm rõ tâm tư nguyện vọng của người chấp hành xong án tù để xây dựng mô hình dạy nghề, làm kinh tế phù hợp năng lực từng người, địa phương; thường xuyên động viên, thăm hỏi tạo sự gần gũi, nắm rõ tư tưởng, khó khăn của những đối tượng có nguy cơ cao tái phạm tội để có phương pháp phòng ngừa tội phạm; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án hình sự…

 

Nhân dịp này Công an tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

 

                                                                            Việt Lâm     

Các tin khác


Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục