Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC,  đời sống của bà con nhân dân bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) ngày càng một ấm no, xung túc.

Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, đời sống của bà con nhân dân bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) ngày càng một ấm no, xung túc.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 4/12/2001 giữa Ban TT Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Ban TT MTTQ huyện Mai Châu đã xây dựng nội dung, quy chế phối hợp với Công an huyện xây dựng mô hình điểm “Tổ liên gia tự quản” ở KDC xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ.

 

Mô hình điểm được xây dựng với phương châm: nêu cao tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quản, tự chủ động kinh phí hoạt động; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần cộng đồng dân cư - “Tình làng, nghĩa xóm”… Với sự chỉ đạo trực tiếp của chi ủy, chi bộ, sự thống nhất của trưởng xóm, ban công tác mặt trận, Chủ nhiệm HTX, công an viên và các ngành, đoàn thể trong KDC. Căn cứ vào tình hình thực tế ở KDC và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn để họp chia tổ liên gia tự quản một cách phù hợp nhất. Ở  KDC xóm Mỏ có 200 hộ được chia thành 6 tổ liên gia tự quản, KDC xóm Lầu có 159 hộ được chia thành 12 tổ. Mỗi tổ liên qua tự quản bầu ban quản lý tổ gồm: tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Các tổ liên gia tự quản trong quá trình hoạt động tập trung vào những nội dung như: Vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các quy ước, hương ước của KDC; đoàn kết tương trợ giúp nhau lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xoá đói - giảm nghèo, tổ chức động viên, giúp đỡ các hộ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn; thường xuyên đề cao cảnh giác, giữ vững ANTT, không để phát sinh thêm người vi phạm pháp luật; đoàn kết giúp nhau xây dựng gia đình văn hoá, làng, xóm văn hoá, xây dựng cảnh quan, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, văn minh; giữ gìn và phát huy truyền thống, thuần phong mỹ tục của mỗi gia đình, dòng họ và tổ nhóm liên gia.

Sau khi triển khai mô hình "Tổ liên gia tự quản" tại hai KDC đã mang lại những kết quả đáng khích lệ như: 100% hộ gia đình tại hai KDC đều nhiệt tình tham gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm (xóm Mỏ giảm từ 31% xuống còn 15%, xóm Lầu giảm từ 36% xuống còn 11%); số người nghiện ma tuý giảm (xóm Lầu giảm từ 29 người xuống còn 5 người, xóm Mỏ nay còn 10 người) và từ năm 2008 đến nay không tăng thêm người nghiện ma túy; 100% hộ dân tích cực hưởng ứng các CVĐ và ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện; tích cực đóng góp xây dựng nhà văn hóa khang trang (nhà văn hóa xóm Mỏ xây dựng trên 630 triệu đồng, xóm Lầu trên 300 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng); những xích mích, mâu thuẫn trong nhân dân được hoà giải, không gây mất đoàn kết, không có đơn thư khiếu kiện; tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đều từ 75% trở lên.

Đồng chí Vì Văn Mè, Chủ tịch MTTQ huyện Mai Châu cho biết: Qua mô hình thí điểm đạt được kết quả cao trong thực tế góp phần mang lại những kết quả thiết thực trong đảm bảo ANTT, xây dựng đời sống văn hoá tại KDC nên bắt từ năm 2008, MTTQ huyện Mai Châu đã nhân rộng mô hình ra các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đến tháng 5/2013, toàn huyện đã có 21 xã, thị trấn triển khai và đưa tổ liên gia tự quản vào hoạt động ở  KDC với 578 tổ liên gia tự quản, trong đó có trên 10 xã, thị trấn đã triển khai đến 100% KDC.

 

Trong thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên địa bàn huyện về xây dựng, tổ chức và hoạt động tổ liên gia tự quản ở KDC; phấn đấu đến năm 2015, 100% KDC trên địa bàn huyện đều tổ chức triển khai tổ liên gia tự quản hoạt động nề nếp, hiệu quả; lồng ghép mô hình với việc thực hiện có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC" gắn với xây dựng NTM… 

 

                                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục