Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Bùi Văn Lưu, xóm Vố, xã Kim Bôi (Kim Bôi) trở về địa phương phát triển chăn nuôi từng bước ổn định cuộc sống.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Bùi Văn Lưu, xóm Vố, xã Kim Bôi (Kim Bôi) trở về địa phương phát triển chăn nuôi từng bước ổn định cuộc sống.

(HBĐT) - Đã từng là một ông chủ của một nhà hàng lớn, từng có trong tay cả một đội xe tải chuyên chạy nông sản từ miền ngược về miền xuôi, nhưng rồi dính vào buôn bán ma tuý với mức án 11 năm tù, Bùi Văn Lưu ở xóm Vố, xã Kim Bôi (Kim Bôi) như người trắng tay khi mọi tài sản gia đình đều phải bán đi trả nợ. Bắt đầu từ công việc bảo vệ và giờ đây với sự hỗ trợ của Công an huyện Kim Bôi, người đàn ông hơn 40 tuổi này lại đang bắt đầu làm lại cuộc đời.

 

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lưu đúng vào dịp anh nhận được vốn vay từ Công an huyện để đầu tư mở cửa hàng tạp hoá. Cầm số tiền tuy không lớn nhưng đầy ý nghĩa trong tay, anh Lưu xúc động kể: Khi anh đang chấp hành án phạt tù, mọi tài sản gia đình đều phải bán để trả nợ. Sau 8 năm cải tạo, được ân xá trở về chỉ còn người vợ và hai cậu con trai chờ đón anh trong một căn nhà trống hoác. Làm gì để sống và nuôi vợ con khi không một đồng vốn, không nghề nghiệp cùng một “lý lịch có vết” luôn là nỗi trăn trở đau đáu trong anh. Chính lúc đó, được sự động viên của gia đình và quan tâm của thôn xóm giúp anh tìm được công việc làm bảo vệ tại một công ty ngay gần nhà với mức lương 3 triệu đồng/tháng, anh đã thực sự lấy lại quyết tâm để làm lại cuộc đời. Cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, anh bàn với vợ xây dựng chuồng trại để chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Ngoài ra, tận dụng diện tích mặt đường phía trước, anh mở một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ để vợ bán hàng ngày. “Hiện tại, mỗi năm gia đình xuất 2 lứa lợn từ 40 - 50 con, rồi thu nhập từ keo, ngô cũng đạt khoảng 40 triệu đồng/ tháng. Khi mở thêm cửa hàng cho vợ bán, rất phấn khởi vì Công an huyện đã giúp tôi bước đầu về vốn. Đây là số tiền không lớn lắm nhưng thực sự rất có ý nghĩa. Tôi thấy mình được quan tâm, những nỗ lực đã được ghi nhận để tôi cố gắng hơn, không ai muốn mình mãi mãi là phần tử xấu” - anh Lưu tâm sự.

 

Không phải chỉ một mình anh Lưu mà còn nhiều đối tượng khác, những người lầm lỡ chấp hành xong án phạt tù đã có cơ hội để làm lại cuộc đời, bắt đầu từ những công việc giản đơn nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phong trào giúp đỡ đối tượng lầm lỡ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an huyện. Trong đó, có nhiều người sau khi hối cải đã thực sự trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội như anh Bùi Văn Ngọ (xóm Trò, xã Hợp Kim), hiện nay kinh tế gia đình đã ổn định, anh còn tích cực tham gia tổ an ninh, được nhân dân tin tưởng. Anh Trần Xuân Thắng (thị trấn Bo) hiện có cửa hàng xe máy và tích cực tham gia tuyên truyền phòng - chống tội phạm.

 

Chia sẻ về phong trào này, đồng chí Phạm Hùng, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 498 người có quá khứ phạm tội đã chấp hành xong án phạt tù hoặc hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đang sinh sống tại địa bàn. Trong đó có 386 người đã hết án tù, đặc xá, 112 người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Hiện có 448 người có mặt ở địa phương. Đây chính là những đối tượng dễ gây mất trật tự an ninh nhất bởi sẽ nảy sinh tình trạng tái phạm nếu không được quản lý, giáo dục kịp thời. Trước tình hình trên, Công an huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng phòng ngừa, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần giảm tội phạm. Lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể và khu dân cư triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ gắn với phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá. Nhân rộng các mô hình “bạn giúp bạn”, dòng họ tiêu biểu không có người phạm tội, chung tay vì cộng đồng tại các khu dân cư. Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện chủ động xây dựng quỹ phòng - chống tội phạm để giúp đỡ đối tượng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Tính đến thời điểm này, bằng nguồn hỗ trợ của các cá nhân, tập thể và bằng sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, quỹ phòng - chống tội phạm đã quyên góp được hơn 179 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Công an huyện đã giải ngân cho 10 đối tượng  để phát triển kinh tế và tổ chức gặp mặt, động viên thăm hỏi hơn 60 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.

 

Chính từ cách làm này đã giúp cho nhiều đối tượng từ bỏ con đường phạm tội, xây dựng cuộc sống ổn định, tái hoà nhập cộng đồng, góp phần làm giảm tình trạng mất ổn định an ninh trên địa bàn.

 

 

                                                                  Phương Linh

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục