Thực hiện công tác dân vận, những năm qua, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (Ảnh: LLVT huyện Kỳ Sơn tham gia xây kè, làm đường giao thông nông thôn tại xóm Mon, xã Phúc Tiến).

Thực hiện công tác dân vận, những năm qua, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (Ảnh: LLVT huyện Kỳ Sơn tham gia xây kè, làm đường giao thông nông thôn tại xóm Mon, xã Phúc Tiến).

(HBĐT) - Với chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã luôn đi đầu, trở thành lực lượng chính trị tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xứng danh “anh bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

Thực hiện phương châm gắn công tác huấn luyện với làm dân vận, những năm qua, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tham gia cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội ở các địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).  Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng LLVT tỉnh đã luôn làm tốt vai trò là lực lượng xung kích, đi đầu trong tham gia giúp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất, chuyển giao KH-KT, giúp người dân tìm hướng đi phát triển kinh tế gia đình, từng bước XĐ-GN.

 

Từ năm 1998 đến nay, thực hiện quan điểm kết hợp kinh tế với QP-AN trong xây dựng, củng cố KVPT, toàn tỉnh quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện, diễn tập các ngành và diễn tập CĐTA cấp xã, phường, thị trấn gắn với huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung đột phá giúp đỡ nhân dân, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, xa, ĐBKK của tỉnh làm đường GTNT, xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất. Qua đó đã nâng cấp, tu sửa, làm mới hàng trăm km đường bê tông; tu sửa, xây dựng, nâng cấp hàng trăm công trình thủy lợi tạo tiền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Chính từ ý nghĩa xã hội lớn lao đó nên những việc làm, hành động của CBCS LLVT tỉnh đã luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, di chuyển mồ mả cha ông để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống dân sinh. Trong diễn tập KVPT tỉnh, huyện và diễn tập CĐTA các xã, phường, thị trấn, từ năm 2012 đến nay, với vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT tỉnh đã huy động 21.480 ngày công, hàng trăm lượt phương tiện đã tu sửa, làm mới hơn 32,6 km đường bê tông, hơn 44 km đường cấp phối, hàng chục công trình phục vụ dân sinh, nạo vét 32,1 km kênh mương thủy lợi nội đồng; huy động 325 lượt CBCS LLVT với 3.246 ngày công  tham gia phòng - chống khắc phục hậu quả thiên tai...

 

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh cũng đã tích cực tham gia phong trào XĐ-GN, Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 5 xã ĐBKK. Từ sự giúp đỡ đó, tính đến nay đã có 3 xã ra khỏi chương trình xã ĐBKK theo Quyết định 135/QĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cơ quan quân sự đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Đề án 03 về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH gắn với QP-AN tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu); thực hiện mô hình xây dựng làng VHQP tại các thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt kết quả tốt và có sức lan tỏa lớn. Trong huấn luyện, diễn tập và vận động quần chúng, LLVT tỉnh đều gắn với chương trình xây dựng NTM đã tham gia xây dựng hàng chục công trình dân sinh có ý nghĩa như: nâng cấp nhà dột nát; hỗ trợ và xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 19 mộ mẹ VNAH. Cùng với đó, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CB-CS LLVT tỉnh đã tích cực tham gia phong trào tiết kiệm, quyên góp ủng hộ người nghèo. Tính từ năm 2011 đến nay, CBCS LLVT tỉnh đã quyên góp được 274,1 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua gạo tặng các gia đình có hoàn cảnh ĐBKK. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện phong trào tổ chức Đảng và đảng viên giúp đỡ người nghèo đã có 16 tổ chức cơ sở Đảng nhận đỡ đầu 36 cháu học sinh nghèo vượt khó... Tiếp nối  truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013), CBCS LLVT tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, ủng hộ quỹ đền ơn - đáp nghĩa với số tiền hơn 161 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ quân đội, Bệnh viện 103 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng dụng cụ khám bệnh và tặng quà cho nhân dân, đối tượng chính sách ở huyện Lạc Sơn với tổng trị giá 187,5 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh tổ chức tặng 120 suất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho thương binh, thân nhân liệt sỹ và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

 

Với những việc làm, hành động thiết thực, hiệu quả cao trong thời gian qua đã tô thắm thêm hình ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Đặc biệt, từ đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân, tích cực góp phần củng cố thế trận lòng dân trong xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. 

 

 

                                                                   Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục