(HBĐT) -Trong vài năm lại đây, tình hình tội phạm cướp taxi diễn biến khá phức tạp. Thủ đoạn của bọn chúng thường là đóng giả khách, thuê xe với giá cao hơn bình thường, điều đến chỗ vắng, sau đó dùng hung khí uy hiếp hoặc giết nạn nhân để cướp xe. Thực tế này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hãng taxi với cơ quan chức năng và chính bản thân các tài xế trong nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với loại tội phạm này.

 

Nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân ngày càng cao đã khuyến khích các dịch vụ vận tải công cộng, HTX vận tải phát triển, trong đó có đóng góp không nhỏ của phương tiện taxi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 10 hãng taxi hoạt động với tổng số khoảng trên 200 đầu xe. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn đề cập tới vấn đề cũng đang là nỗi trăn trở của các công ty,  hãng xe taxi, lái xe  là nạn: các loại tội phạm lợi dụng xe ta xi để thực hiện các hành vi phạm tội của mình và hậu quả ở đây là các công ty, lái xe phải gánh chịu đầu tiên.

           

Do đặc thù của các hãng xe taxi là hoạt động trên cở sở điều hành của trung tâm, khi có nhu cầu, hành khách dù ở bất kỳ đâu chỉ cần gọi tới số điện thoại của tổng đài (được in trên các hãng taxi) và nhanh chóng các phương tiện sẽ có mặt để phục vụ. Tuy nhiên, trong nhu cầu đi lại đó có nhiều đối tượng, thành phần khác nhau, do vậy, dấu hiệu nhận biết tội phạm là vấn đề rất khó khăn với các tài xế.

 

Không thể phủ nhận nỗ lực của các hãng taxi khi trong thời gian vài năm gần đây đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị những kiến thức để phòng- chống các loại tội phạm cho lái xe taxi, tuy nhiên các loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi. Để đối phó với lực lượng công an và chính người lái xe, chúng luôn tạo những tình huống để người lái xe không nghi ngờ, thân thiện, hiểu biết và cởi mở với lái xe chờ điều kiện thuận lợi để “cướp”. Những năm đầu các hãng taxi đi vào hoạt động, tình hình tội phạm cướp taxi  xảy ra tương đối phổ biến với nhiều thủ đoạn côn đồ, hung hãn, lưu manh, chuyên nghiệp. Qua điều tra, thủ phạm gây ra các vụ cướp xe ta xi đều là người trẻ, gây án rất manh động, liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn, mánh khoé, hành động không theo quy luật, địa địa điểm nhất định nên đã gây ra không ít khó khăn cho điều tra trong thu thập thông tin, khoanh vùng các đối tượng.

 

Để phòng ngừa và làm giảm các loại tội phạm cướp xe taxi, lái xe cùng  người điều hành của các hãng xe cần lưu ý thực hiện tốt những vấn đề sau:

 

Về thời gian và không gian để tránh bị phát hiện bọn chúng thường lựa chọn thời gian lúc vắng người,nửa đêm, nơi vắng người vì các đối tượng thường điều đi các điểm xa trung tâm, đi lòng vòng không có địa chỉ cụ thể, nơi vắng người, và chuyện trò để đánh lạc hướng người lái xe tạo niềm tin đới với người lái xe để kết thúc là thực hiện hành vi phạm tội của mình đến giai đoạn kết thúc là lấy được tài sản, tiền và các vật dụng khác có thể quy đổi ra tiền…

 

Các đối tượng này thường đi từ 2 người trở lên, đón xe ở những vị trí và thời gian bất thường không theo quy luật, như chập tối, đêm khuy do vậy khi tham gia tại thời điểm như vậy lái xe cũng cần chú ý thanh lọc các đối tượng trước khi nhận chở và khi đã nhận chở đề nghị công ty cho tăng cường người đi cùng và đề nghị thanh toán ứng tiền cước để kiểm tra đối tượng và không cho không còn cơ hội để manh động.

           

Trong khi đã tham gia giao thông từ 19 h, lái xe cần liên lạc với trung tâm công ty, công ty cũng cần lắp đặt các thiết bị định vị phương tiện để quản lý… và thông báo địa điểm đang lưu thông theo lộ trình nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường lái xe cần bình tĩnh tìm một lý do khéo léo, chú ý quan sát gương chiếu hậu đề phòng đối tượng ra tay thực hiện, nhanh chóng đến nơi đông người, nơi có đồn công an hoặc nơi có nhà dân để được trợ giúp.

             

Trước những vụ án đau lòng gây thiệt hại tài sản cho các công ty taxi, và thiệt hại về người đối với nghề lái xe taxi, để cùng góp phần vào đấu tranh phòng- chống tội phạm, các hãng taxi cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng- chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh phòng- chống tội phạm cướp xe taxi. Nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm lợi dụng xe ta xi để hoạt động mà còn cung cấp các tin tố giác về hoạt động phạm tội của các đối tượng hình sự thường lợi dụng phương tiện xe ta xi để hoạt động.         

           

 

                                                                     Tuấn Anh

                                                    (Phòng CSGT – Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục