Lực lượng dân quân và công an xã Thái Thịnh (TPHB) luôn phối hợp giữ gìn an ninh nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
(HBĐT) - Luôn quán triệt tốt chức năng là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất”, do vậy, LLVT tỉnh đã luôn nhận thức rõ tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là nền tảng vững chắc trong việc giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng. Tính từ năm 2003 đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã bồi dưỡng và GDQP - AN cho hàng chục nghìn đối tượng. Trong đó có 97% cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 95% cán bộ lãnh đạo cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh, 86% cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, 96% cán bộ thôn, bản, khu phố, 100% đảng viên mới kết nạp và 100% HSSV được bồi dưỡng kiến thức QP - AN theo quy định. Ngoài ra còn mở rộng đến già làng, trưởng bản, chủ hộ gia đình người Mông, Dao, chức sắc, chức việc tôn giáo.
Một trong những điểm nhấn trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị của LLVT tỉnh trong những năm qua là việc thực hiện tốt công tác tuyển quân gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội và được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đánh giá rất cao. Thực hiện công tác này, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo 11 huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng toàn diện ngày càng được nâng cao. Năm 2009, trong số 1.500 thanh niên nhập ngũ (TNNN) mới, có 83 đảng viên, đạt 5,53%, năm 2010, trong số 1.300 TNNN đã có 167 đảng viên, chiếm tỷ lệ 12,85%; năm 2011, toàn tỉnh có 1.450 TNNN, trong đó có 253 đảng viên, đạt 17,45%; năm 2012 có 1.700 TNNN, trong đó có 301 đảng viên, đạt 17,71%; năm 2013 toàn tỉnh có 1.700 TNNN, trong đó có 216 đảng viên, chiếm tỷ lệ 12,7%. Nhiều thanh niên của tỉnh sau khi nhập ngũ đã tiếp tục được bồi dưỡng, kết nạp Đảng trong đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị quân đội, vừa tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương.
Từ đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, LLVT tỉnh cũng tích cực thực hiện các phong trào giúp đỡ nhân dân địa phương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, đem lại hiệu quả cao như lập hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo; nhận đỡ đầu, giúp đỡ 37 cháu học sinh nghèo hiếu học... Trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, LLVT tỉnh đã tích cực phối hợp với địa phương xây dựng, làm mới đường GTNT, hệ thống kênh mương thủy lợi; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo; phối hợp tham gia giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn; tham gia thực hiện một số đề án, mô hình tại địa phương đạt hiệu quả cao như việc tham gia giúp đỡ các xã ĐBKK, xây dựng, triển khai mô hình “Làng bản văn hóa quốc phòng”. Đến nay sau 3 năm triển khai với 17 mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực cả về chính trị, kinh tế, VHXH và QP - AN.
Mạnh Hùng