Một số hộ dân cư trú ở tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) bức xúc, cho rằng Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng hoạt động gây ô nhiễm môi trường và chặn đường dân sinh đến bến sông Bùi. Ảnh: T.H

Một số hộ dân cư trú ở tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) bức xúc, cho rằng Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng hoạt động gây ô nhiễm môi trường và chặn đường dân sinh đến bến sông Bùi. Ảnh: T.H

(HBĐT) - Cho rằng hồ sơ chuyển nhượng đất bị giả mạo chữ ký để phần đất mà họ bán đã được sang tên, hợp thức hóa cho doanh nghiệp sản xuất gạch, 4 hộ gia đình gồm: ông Nguyễn Văn Cường, bà Trần Thị Liệu, bà Đoàn Thị Phương và bà Nguyễn Thị Nhã ở tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã nộp đơn khiếu kiện đến các cấp có thẩm quyền. Việc khiếu kiện kéo dài 3 năm nay nhưng vẫn chưa có hồi kết. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, chúng tôi (PV) đến tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn để được gặp gỡ, trao đổi với nhân chứng tìm hiểu sự việc.

 

Năm 2009, một số hộ dân có đất khai hoang, canh tác ven dòng sông Bùi đã bán cho anh Chu Đức Trí (cư trú tại tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn). Khi mua đất của các hộ, anh Trí cho biết sẽ sử dụng làm trang trại và phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, anh Trí đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho anh Nguyễn Khắc Lưu, Giám đốc Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng. Sau đó, anh Lưu làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đây phát sinh một vấn đề: trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi đầy đủ tên, chữ ký của người bán và các hộ có đất giáp ranh. Tuy nhiên, một số hộ cho rằng đó là chữ ký giả vì họ không  bán đất cho anh Lưu. Nỗi bức xúc, căng thẳng được nhân lên khi Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng được cấp phép và đi vào hoạt động năm 2010. Các hộ dân khu vực xung quang cho rằng, khi san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy, Công ty đã lấn chiếm đất sông Bùi, ngăn dòng chảy làm ngập úng diện tích canh tác của các hộ dân. Việc xây dựng nhà máy đã chặn con đường dân sinh mà các hộ gia đình ở đây vẫn đang sử dụng. Khi nhà máy đi vào hoạt động đã gây tiếng ồn, khói, bụi... ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

 

Trao đổi với anh Nguyễn Khắc Lưu, Giám đốc Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng được biết: Phần đất của các hộ gia đình nêu trên, Công ty gạch Đại Hưng mua lại của anh Chu Đức Trí. Khi mua đất của các hộ trên, anh Trí có giả mạo chữ ký hay không thì tôi không nắm rõ, còn việc xây dựng nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn, chúng tôi đã được UBND tỉnh  giao đất và cấp phép hoạt động. Công ty sản xuất gạch với công nghệ cao nên có thể khẳng định mức độ gây ô nhiễm môi trường không như người dân phản ánh. Hơn nữa, mỗi năm 2 lần, cơ quan chức năng có đến quan trắc mức độ ô nhiễm môi trường, kết quả cho thấy mức độ ô nhiễm không cao (ở mức độ cho phép). Nếu như qua quá trình quan trắc, mức độ ô nhiễm quá giới hạn, cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty sẽ khắc phục.

 

Trả lời thắc mắc về những chữ ký được cho là giả mạo trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Chu Đức Trí cho biết: Đúng là năm 2009 tôi có mua phần đất khai hoang ven sông Bùi của các hộ dân. Việc mua bán được thực hiện dưới hình thức trao tay, tôi đã trả đủ tiền cho các hộ. Sau đó vì không có nhu cầu sử dụng, tôi đã bán lại cho anh Lưu (Giám đốc Công ty CP gạch tuylen Đại Hưng). Việc mua bán cũng được thực hiện dưới hình thức trao tay, sau này, anh Lưu mới làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình làm hồ sơ, anh Lưu có giả mạo chứ ký của người dân hay không tôi không biết.

 

Với nỗi bức xúc của người dân và “quả bóng trách nhiệm” được đá đi, đá lại giữa anh Chu Đức Trí và anh Nguyễn Khắc Lưu khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không việc làm hồ sơ với chữ ký giả để chuyển nhượng đất, làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đây? Với những hộ dân đã bán đất cho anh Trí, từ năm 2010 đến nay đã 3 lần đưa đơn lên tỉnh, một lần lên Trung ương để khiếu kiện. Trong đợt tiếp công dân của UBND tỉnh (ngày 16/8/2013), các hộ dân này đã đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh. Qua  ý kiến của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tiếp tục kiểm tra, xem xét, giải quyết, làm rõ trình tự, thủ tục thu hồi đất, quá trình sử dụng đất, mục đích sử dụng đất dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm. Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn: làm rõ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết khiếu nại của công dân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2013. Tuy nhiên, ngày 8/10/2013, chúng tôi có mặt ở Lương Sơn, gặp gỡ những công dân đang khiếu kiện và cả những người bị kiện họ đều cho biết: Chưa được cơ quan chức năng của huyện gọi tới. Theo những hồ sơ, văn bản mà những người dân khiếu kiện cung cấp, vụ việc này đã được xem xét, giải quyết nhiều lần nhưng vẫn chưa dứt điểm. 4 hộ đứng đơn kiện và gần 40 chữ ký của đại diện các hộ dân trong KDC cho thấy, đây là vụ khiếu kiện có tính chất phức tạp, kéo dài cần có sự vào cuộc một cách nghiêm túc, kịp thời của các cấp, ngành hữu quan để làm rõ sự việc góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

                     

                                                                                   PBĐ-TL

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục