Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Thịnh (TPHB) đi xe đạp xuống các tổ dân phố để nắm tình hình ANTT.

Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Thịnh (TPHB) đi xe đạp xuống các tổ dân phố để nắm tình hình ANTT.

(HBĐT) - Để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi hơn với người dân, đồng thời thuận tiện trong tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực của Công an TP Hòa Bình chọn xe đạp làm phương tiện đi lại xuống cơ sở và tuần tra tình hình ANTT tại địa bàn. Sau hơn 2 tháng đưa vào hoạt động đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

 

Cùng cảnh sát khu vực Công an phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) xuống cơ sở để nắm tình hình, chúng tôi cảm nhận sự gần gũi, thân thiện giữa người dân đối với lực lượng công an. Đã từ lâu, cảnh sát khu vực đã trở nên thân quen đối với người dân địa phương, các anh được nhân dân yêu mến, quý trọng. Đó là lý do mà các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đối với cảnh sát khu vực,  nhiệm vụ quan trọng đó là nắm hộ, nắm người, thậm chí với cảnh sát khu vực lâu năm trong nghề nắm rõ sở trường, sở đoản, mối quan hệ xã hội của từng người dân ra sao. Vì lẽ đó mà hình ảnh cảnh sát khu vực hàng ngày đạp xe xuống cơ sở để gặp gỡ nhân dân, nắm tình hình ANTT để lại dấu ấn đập nét, tạo sự gần gũi hơn với nhân dân. Bác Nguyễn Văn Mậu, tổ trưởng tổ 18, phường Chăm Mát nhận xét: Hình ảnh cảnh sát khu vực đi xe đạp xuống cơ sở với nụ cười thân thiện để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. Gặp các anh, chúng tôi như gặp người thân của mình, có thể dễ dàng trao đổi, bàn bạc và cung cấp thông tin liên quan đến địa bàn. Người dân  rất đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao chủ trương của lực lượng công an trong việc thay đổi hình ảnh về người chiến sỹ công an tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các anh là chỗ dựa vững chắc và tin cậy với người dân địa phương.

 

Trao đổi với thiếu tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an phường Chăm Mát, được biết: Ngay sau khi có chủ trương của lãnh đạo Công an TP Hòa Bình, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực đi lại bằng xe đạp để tạo sự gần gũi hơn với nhân dân. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát khu vực phải dành 2/3 thời gian ở cơ sở, xuống địa bàn bằng xe đạp để nắm tình hình. Đồng thời, thường xuyên đổi mới tư thế, lễ tiết, tác phong phục vụ nhân dân, tạo ấn tượng tốt khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân. Chúng tôi lựa chọn những cán bộ làm cảnh sát khu vực có kinh nghiệm, có khả năng truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đến nhân dân. Chính vì sự quyết liệt và đồng bộ đã tạo hiệu ứng tốt đẹp với chủ trương xuống cơ sở bằng xe đạp. Định kỳ chúng tôi tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

 Mô hình cảnh sát khu vực đi xe đạp xuống cơ sở lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã nhận được sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện nay, 100% công an các phường trên địa bàn thành phố được trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực và được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức. Đây là cách làm sáng tạo, cần tiếp tục được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

 

 

 

 

                                                                       Như Hùng

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục