Đội tuyên truyền xã Tu Lý (Đà Bắc) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đoạt giải nhất hội thi tư vấn viên pháp luật tại cộng đồng giỏi huyện.

Đội tuyên truyền xã Tu Lý (Đà Bắc) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đoạt giải nhất hội thi tư vấn viên pháp luật tại cộng đồng giỏi huyện.

(HBĐT) - Một ngày cuối tháng 9, tại 2 xã Dũng Phong (Cao Phong) và Tu Lý (Đà Bắc) không khí như ngày hội. Chị em phụ nữ ngày thường là những cán bộ đoàn thể của xóm, thôn gắn bó với tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

 

Hôm nay, họ trông khác lạ hơn khi là những thí sinh tham dự hội thi tư vấn viên pháp luật tại cộng đồng giỏi của huyện. Hội thi là một trong những hoạt động của Dự án 395/11/13 “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức, đoàn thể tư vấn pháp luật cho người nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình” do Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ, Liên hiệp các Hội KH -KT tỉnh tổ chức thực hiện. Dự án được triển khai tại các xã: Dũng Phong, Tây Phong, Yên Thượng, Yên Lập, thị trấn Cao Phong của huyện Cao Phong và các xã: Tu Lý, Hiền Lương, Cao Sơn, Vầy Nưa, Toàn Sơn của huyện Đà Bắc.

 

Luật sư Đan Tiếp Phúc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH -KT tỉnh, Chủ nhiệm dự án cho biết: Với mục đích nâng cao hiệu quả của dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số của tỉnh về các quyền và cách thực hiện quyền trong lĩnh vực đất đai, khiếu nại, HN-GĐ và giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, Dự án đã triển khai tổ chức các hội thảo, soạn sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật tại cộng đồng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn pháp luật cho cán bộ thuộc các tổ chức Hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các cuộc họp dân, gần đây nhất là tổ chức 2 cuộc thi pháp luật cấp huyện tại 2 huyện trong vùng dự án.

 

Chị Trần Thị Thực, cán bộ MTTQ xã Tây Phong (Cao Phong) chia sẻ: Tôi đã tham gia công tác đoàn thể từ nhiều năm, thường xuyên tuyên truyền, vận động. Khi tham gia Dự án 395/11/13  tập huấn về kiến thức, kỹ năng tư vấn pháp luật giúp cho mình vững vàng, tự tin hơn khi đi tuyên truyền, nhất là tham gia các cuộc hoà giải bởi trước đó,  chủ yếu tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng tình cảm, mối quan hệ thân quen tình làng, nghĩa xóm nhưng sau khi được tập huấn đã có hiểu biết kiến thức pháp luật nên khi tuyên truyền, hoà giải mình đưa ra quy định của pháp luật trong những tình huống cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Điều này giúp ích nhiều cho giải quyết các vụ việc ở xóm, làng, KDC, giữ ổn định AN -TT ở cơ sở.

 

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Nguyệt, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cho biết: Hoạt động của Dự án 395/11/13 thật sự có ý nghĩa với những người làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Dự án tập huấn về đất đai, khiếu nại, bạo lực gia đình đều là những lĩnh vực thường xảy ra nhiều ở cơ sở. Đơn cử như tại xóm xảy ra vụ việc một số hộ dân làm đơn mục đích chỉ là khiếu nại, hỏi về một vài việc cụ thể nhưng do chưa hiểu biết nên nội dung đơn lại thành đơn tố cáo làm ảnh hưởng đến các gia đình nêu trong đơn, khi được tuyên truyền họ đã hiểu ra, rút đơn và xin lỗi các hộ bị liên quan. Có trường hợp khúc mắc về đất đai nhưng lại gửi đơn không đúng chỗ, không đúng quy trình nên vụ việc không được giải quyết mà lại phức tạp hơn...

 

Đến nay, Dự án đã tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hoà giải cho gần 600 cán bộ, tuyên truyền viên thuộc các tổ chức hội, đoàn thể, các xã trong vùng dự án hiểu về tư vấn pháp luật, vai trò của tư vấn pháp luật, nắm bắt nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để tuyên truyền, tư vấn. Thông qua 20 cuộc họp dân tại các xóm, bản với hơn 600 người tham dự, các tuyên truyền viên  giới thiệu những quy định điều luật, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ tư vấn pháp luật, giúp họ thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Dự án cũng đã cấp phát 1.000 cuốn sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật tại cộng đồng cho các đối tượng và tủ sách pháp luật xã, tạo điều kiện hỗ trợ kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật cho các tư vấn viên, tuyên truyền viên. Mạng lưới tư vấn viên cộng đồng tại 2 huyện Đà Bắc và Cao Phong được hình thành với 93 thành viên tham gia là cán bộ tư pháp xã, tuyên truyền viên khối đoàn thể, trưởng thôn, người dân có năng lực, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm. Những hoạt động của Dự án đã trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân trong vùng dự án, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, giảm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khiếu nại, bạo lực gia đình.

 

 

                                                                      Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục