Thúc đẩy viên nhóm cộng đồng xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ  tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân.

Thúc đẩy viên nhóm cộng đồng xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân.

(HBĐT) - “Thúc đẩy thực thi Luật Đất đai dựa vào cộng đồng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp về đất đai cho người dân tộc ít người tại huyện Kỳ Sơn” (gọi tắt là dự án 371/05/13) là dự án do Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF), Chương trình đối tác tư pháp (JPP) tài trợ được triển khai thực hiện từ tháng 11/2013 - 12/2014 trên địa bàn 4 xã Dân Hạ, Dân Hoà, Mông Hoá, Phúc Tiến (Kỳ Sơn).

 

Với mục tiêu phát triển các nhóm cộng đồng (NCĐ) có đủ năng lực để truyền thông, tư vấn và trợ giúp cho người dân về Luật Đất đai và các văn bản liên quan; nâng cao kiến thức về Luật Đất đai, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; đẩy mạnh đối thoại có chủ đề giữa người dân và chính quyền trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện nói chung, trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng của huyện Kỳ Sơn. 

Đồng chí Đinh Đăng Điện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý dự án cho biết: Thông qua triển khai dự án đã tạo hiệu quả rõ nét, giúp người dân hiểu biết pháp luật về đất đai, hạn chế khiếu nại, giúp các cơ quan  thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong thời điểm đang triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014) với nhiều điểm mới, nhiều vấn đề quan tâm.  

Thông qua 12 cuộc họp xóm tại các xã triển khai dự án đã thành lập 12 NCĐ với 89 thành viên, các thành viên của nhóm được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng thúc đẩy, lập kế hoạch, tư vấn và truyền thông về Luật Đất đai. Với vai trò nòng cốt, các NCĐ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn trong nhân dân. Chị Bùi Thị Nguyệt, thúc đẩy viên NCĐ xóm Văn Tiến (xã Dân Hạ) cho biết: Sau khi được thành lập, tập huấn, nhóm tiến hành khảo sát nhu cầu truyền thông, tư vấn pháp luật của bà con, nhận thấy nhu cầu tư vấn tập trung vào các vấn đề như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thừa kế, cho tặng, giải quyết đất đai liên quan đến đất lâm trường... Trên cơ sở đó, nhóm phân công thúc đẩy viên trực tiếp tư vấn cho các đối tượng. Chị Nguyễn Thị Diền, xóm Văn Tiến chia sẻ: Gia đình tôi mua một mảnh đất cách đây 2 năm nhưng chưa làm giấy tờ chuyển nhượng vì không biết thủ tục làm thế nào. Khi được NCĐ đến tư vấn, hướng dẫn giúp hoàn thiện hồ sơ giấy tờ đến nay gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoạt động của NCĐ thực sự hiệu quả, giúp ích nhiều cho các trường hợp chưa hiểu biết các quy định của Luật Đất đai. Mỗi NCĐ có hình thức hoạt động khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích truyền tải kiến thức pháp luật đến người dân, giúp người dân giải quyết những vướng mắc về đất đai như NCĐ xóm Dụ 5, xã Mông Hoá phân công hoạt động của các thành viên theo tiêu chí, căn cứ vào kiến thức, khu vực dân cư để phân công thúc đẩy viên phụ trách tư vấn đối tượng nhằm tạo hiệu quả cao nhất. Các NCĐ đã tổ chức 306 ca tư vấn về các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp, đền bù thu hồi đất... Đến nay, 16 hộ đã giải quyết được vấn đề của mình, 78 hộ đang trong quá trình thực hiện và giải quyết. Cùng với hoạt động tư vấn, các NCĐ đã tổ chức 12 cuộc truyền thông đến 764 người dân tại 4 xã trong vùng dự án về các quy định cơ bản của Luật Đất đai. Trong khuôn khổ dự án đã tổ chức 5 cuộc tư vấn của các chuyên gia góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho 317 người dân.  

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa người dân và chính chính quyền trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, dự án phối hợp với NCĐ và các đơn vị hữu quan tổ chức thành công 6 cuộc đối thoại, thu hút trên 300 người dân tham gia, tạo cơ hội cho người dân đặt câu hỏi được chính quyền giải đáp trực tiếp. Tại các cuộc đối thoại đã có 110 vấn đề được đưa ra, 94 vấn đề được giải đáp tại chỗ, các vấn đề còn lại được đưa vào kế hoạch giải quyết sau đối thoại. Thông qua đối thoại giúp chính quyền, các bên liên quan nắm bắt những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, từ đó có những giải pháp khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp.

 

                                                                                  Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục