Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) tập trung tuyên truyền, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại khu vực cổng trường.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) tập trung tuyên truyền, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại khu vực cổng trường.

(HBĐT) - Đó là thực trạng đang diễn ra ở nhiều tuyến đường giao thông của thành phố Hòa Bình, nhất là vào đầu và cuối giờ học ở trường. Trong 2 ngày đầu (10 – 11/4), lực lượng chức năng ra quân thực hiện Tuần cao điểm kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định phát luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, nhóm phóng viên Báo Hòa Bình đã có mặt tại các nút giao thông trọng điểm, các cổng trường THCS, PTTH để ghi nhận về vấn đề này.

 

Đi xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách (không cài quai), các bậc phụ huynh chở con, em đi học bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm… là những hiện tượng không hiếm gặp tại khu vực các cổng trường. Nhiều trường hợp học sinh đi xe đạp điện có mũ nhưng cố tình không đội mà cất trong giỏ xe hoặc treo dưới yên xe. Hễ thấy lực lượng tuần tra, kiểm soát, các em này vội vã đội mũ mà không kịp cài quai hoặc né tránh bằng cách quay đầu xe đi hướng khác. Minh chứng cụ thể là tại cổng trường THPT Công nghiệp, trong khoảng 15 phút đầu giờ sáng thứ bảy, ngày 11/4, các chiến sỹ Đội Xử lý -  Tuyên truyền thuộc phòng CSGT (Công an tỉnh) đã nhắc nhở và xử lý 20 trường hợp học sinh đi xe đạp điện, phụ huynh học sinh chở con em đi học bằng xe máy nhưng không chấp hành đội mũ bảo hiểm. Trong đó có 18 trường hợp học sinh trường THPT Công nghiệp và 2 học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Tại khu vực cổng trường THCS Lý Tự Trọng, trong 15 phút cuối buổi trưa, lực lượng chức năng đã nhắc nhở đối với hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, bao gồm cả phụ huynh và học sinh.

 

           

Học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh đội mũ cho mình nhưng không có ý thức bảo vệ an toàn cho con vẫn còn phổ biến (ảnh chụp tại đường Đại lộ Thịnh Lang, ngày 10/4).

 

Được biết, trước khi triển khai Tuần cao điểm kiểm soát, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với các trường hợp phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được đẩy mạnh. Riêng ở khối trường học trong tỉnh đã thông báo rộng rãi quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Cô giáo Phạm Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Công nghiệp cho biết: Nhà trường đã lồng ghép các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh vào các giờ học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hội thi, thông báo quy định tại các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp hàng tuần. Đồng thời, xem tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một trong những tiêu chí thi đua. Ban Giám hiệu còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh để cùng quan tâm, phối hợp đôn đốc, nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Tới đây, nhà trường tổ chức đợt cam kết đội mũ khi đi xe đạp điện, ngồi sau xe đạp điện cho phụ huynh và học sinh cùng ký. Đối với trường hợp học sinh bị nhắc nhở, tái phạm, có thông báo của lực lượng CSGT gửi về trường, nhà trường sẽ áp dụng hình thức răn đe, hạ bậc hạnh kiểm.

 

Tập trung vào đầu và cuối giờ học xung quanh khu vực các cổng trường, kết quả sơ bộ trong 2 ngày của Tuần cao điểm đầu tiên kiểm soát, nhắc nhở, xử lý việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm. Theo thiếu tá Đinh Thị Thu Hằng, Đội trưởng Đội Xử lý – Tuyên truyền, phòng CSGT (Công an tỉnh): Trong những ngày đầu ra quân, biện pháp chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm nhiều lần, chúng tôi sẽ kiên quyết lập biên bản, gửi thông báo về các trường. Đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm sẽ không dừng lại ở các Tuần cao điểm mà còn tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức, hình thành thói quen cho các bậc cha mẹ, các em học sinh đội mũ khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân, hạn chế, giảm thiểu hậu quả, tổn thất tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm để lại.            

 

Chúng tôi hỏi (PV) một trường hợp vi phạm là em Phùng Xuân Đạt, sinh năm 1998, học sinh lớp 11 tự nhiên 2, trường THPT Công nghiệp, em này trả lời có biết dịp gần đây pháp luật đã quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em qua báo chí và thông báo ở trường, ở lớp. Thiết nghĩ, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý, thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành quy định, sự phối hợp tuyên truyền, giáo dục giữa nhà trường và gia đình có vai trò hết sức ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, từng bước hình thành ý thức, thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với học sinh.

                                                                       

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục