Các CCB phường Tân Thịnh (TPHB) cùng đại diện các ngành, đoàn thể trò chuyện, tìm hiểu hiệu quả sử dụng vốn vay giải quyết việc làm của Phùng Văn  Hải, đối tượng được cảm hoá, giáo dục.

Các CCB phường Tân Thịnh (TPHB) cùng đại diện các ngành, đoàn thể trò chuyện, tìm hiểu hiệu quả sử dụng vốn vay giải quyết việc làm của Phùng Văn Hải, đối tượng được cảm hoá, giáo dục.

(HBĐT) - Trở về với đời thường, những CCB phường Tân Thịnh (TPHB) lại kề vai, sát cánh bên nhau trông công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH ở địa phương, tham gia tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ổn định AN-TT tại địa bàn. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng khoan dung, nhân ái, lòng yêu thương sâu sắc đối với con người, tin vào phần tốt đẹp, phần thiện trong mỗi con người, được Đảng uỷ phường giao nhiệm vụ, Hội CCB phường đã xây dựng đề án “Cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng”.

 

Đồng chí Trần Viết Tỵ, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Thịnh cho biết: Đề án được xây dựng trên tinh thần cụ thể hoá Nghị định 80 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Đề án 80), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai đề án, Hội đã thành lập các “tổ 80” tại các chi hội CCB, mỗi tổ từ 3-5 cán bộ, hội viên do chi hội trưởng làm tổ trưởng. Các tổ có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát khu vực, bí thư, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể cơ sở gặp gỡ cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng mãn hạn tù về cư trú tại tổ dân phố, khu dân cư.

 

17 “tổ 80” thuộc 17 chi hội CCB phường được thành lập với 73 cán bộ, hội viên CCB tham gia. Hội đã tổ chức cho các tổ ký kết thực hiện, phối hợp với Công an phường bàn giao 43 đối tượng mãn hạn tù đang cư trú tại các tổ dân phố cho 17 “tổ 80” giáo dục, cảm hoá. Bằng tình cảm, tinh thần trách nhiệm, các CCB kiên trì, bền bỉ đến từng nhà, gặp từng đối tượng trò chuyện, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng giúp họ xoá dần mặc cảm tội lỗi, trở lại con đường lương thiện hoà nhập cộng đồng. Đến thời điểm này Hội đã cảm hoá, giáo dục được 4 đối tượng, các đối tượng như Phùng Văn Hải ở tổ 7, Bùi Văn Bình ở tổ 21 được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm ổn định. CCB Nguyễn Tiến Đoàn, thành viên “tổ 80” chi hội CCB số 7 trực tiếp giúp đỡ Phùng Văn Hải cho biết: Những ngày đầu Hải về với gia đình hết sức khó khăn, công ăn việc làm không có, hàng xóm dị nghị, được giao nhiệm vụ tôi thường xuyên qua lại hỏi han, động viên, giúp đỡ Hải. Nhận thấy một trong những điều quan trọng để giúp đỡ các đối tượng đã từng phạm tội tái hoà nhập cộng đồng, không trở lại con đường phạm tội chính là giúp họ có việc làm, có thu nhập để nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình, ban đầu tôi để Hải làm giúp gia đình khi có công việc, rồi để ý trong tổ có hộ nào có công việc liên hệ cho Hải đi làm, cố gắng để có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Điều quan trọng nữa là không để Hải đi đâu xa mà chỉ ở quanh trong khu vực gần nhà để có thể thường xuyên giám sát, không để tiếp xúc với những mối nguy hại. Đến bây giờ Hải có cuộc sống gia đình ổn định, chí thú làm ăn nuôi vợ con và một lòng hướng thiện. Phùng Văn Hải chia sẻ: Được các bác CCB mà trực tiếp là bác Đoàn động viên, giúp đỡ tôi cố  gắng vượt qua khó khăn để làm lại cuộc đời. Nhìn nhận lại quãng thời gian lầm lỗi của mình bản thân tôi cũng thấy sợ và quyết tâm không tái phạm. Được Hội CCB đề nghị Ngân hàng CSXH cho vay vốn giải quyết việc làm 20 triệu đồng tôi đầu tư mua lợn nái, mua bò sinh sản, đến nay lợn nái và bò đã  cho 2 lần sinh sản tạo nguồn thu cho gia đình. Việc chăn nuôi tôi để vợ chăm lo còn mình đi phụ lao động để có thêm thu nhập. Bây giờ tôi chỉ có mối quan tâm duy nhất là lo làm việc kiếm tiền chăm lo cho gia đình, sống yên ổn bên vợ con. Nghị lực ấy, quyết tâm ấy được thể hiện ở việc Hải từ chối được xét công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo của tổ mà bản thân sẽ tích cực làm việc, lao động chân chính để chứng minh nỗ lực hướng thiện của mình. Cũng nhận được sự động viên, cảm hoá, giúp đỡ của các CCB, người thân trong gia đình và nỗ lực của bản thân, với kết quả tiến bộ trên con đường tái hoà nhập cộng đồng, Bùi Văn Bình ở tổ 21 được tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm 15 triệu đồng đầu tư mở quầy bán quần áo ở chợ, anh còn nhận việc sơn các công trình xây dựng. CCB Trương Thị Hồng, thành viên “tổ 80” chi hội CCB số 8 trực tiếp giúp đỡ Bình cho biết: Đến nay Bình không có biểu hiện tái phạm, cuộc sống gia đình yên ấm. Dù vậy tôi vẫn luôn nhắc nhở Bình tất cả đều phải dựa vào ý chí của bản thân để nỗ lực, cố gắng, phải thấy được trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình mà tránh xa con đường lầm lạc, trở thành người có ích. Hiện Bình đang có ý định mở một  xưởng cơ khí nên mong muốn được quan tâm tạo điều kiện vay vốn nhiều hơn nữa để có đủ năng lực kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh.

 

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, của CCB phường Tân Thịnh đã khắc thêm một nét đẹp về truyền thống người lính cụ Hồ trong cuộc sống đời thường hôm nay. Theo đó Hội CCB phường đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án 80, ghi nhận những đóng góp tích cực của những người lính cựu trên trận tuyến giữ gìn AN-TT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

 

                                                                            Vũ Hà

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục