Toàn cảnh hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 27/6, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh và kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001-28//2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Qua quá trình triển khai các chỉ tiêu của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu của chiến lược phát triển gia đình đã được đưa vào mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương và các đơn vị. Hàng năm, tổ chức các buổi gặp mặt, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề và tổ chức các hội thi tuyên truyền về ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Từ năm 2012 đến nay, Sở VH-TT&DL đã mở 10 lớp tập huấn bồi dưỡng điểm về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và hỗ trợ 28 mô hình các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 11 huyện, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh có 10 chỉ tiêu đạt trong tổng số 12 chỉ tiêu chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2013-2015. Cụ thể: đạt 90% hộ gia đình được phổ biến tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; 90% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; 85% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; 90% gia đình được cung cấp thông tin về chính sách pháp luật phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo…
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc quán triệt tuyên truyền chủ trương, chính sách ,pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình một số nơi còn chậm; vấn đề ly hôn, ly thân, tảo hôn, bạo lực gia đình và sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra; xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra nhiều thách thức mới; công tác thu thập các chỉ số báo cáo còn nhiều bất cập, chưa đủ phản ánh thực trạng; kinh phí dành cho công tác gia đình tỉnh rất hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ được giao…
Phát biểu tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã tập trung bàn vào các vấn đề vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn và các chỉ tiêu chưa đạt như vấn đề tảo hôn, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội… cũng như đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn 2016-2020.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến phát biểu tại hội nghị và giao cho Sở VH-TT&DL tổng hợp lại để chỉnh xửa hoàn thiện báo cáo. Về công tác cán bộ, giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố bố trí đủ số lượng biên chế cho các phòng VH-TT theo quy định và phối hợp với Sở VH-TT&DL nghiên cứu đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND có cơ chế, chính sách để lồng ghép cộng tác viên dân số với cộng tác viên công tác gia đình để thực hiện công tác tuyên truyền và thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Về kinh phí, giao Sở Tài chính căn cứ chiến lược, đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của công tác gia đình đã được UBND tỉnh phê duyệt cân đối bố trí kinh phí các cấp, các ngành có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Với các chỉ tiêu chưa đạt, đề nghị Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo đến năm 2020 không có chỉ tiêu không hoàn thành.
Hồng Ngọc