Từ một thôn hẻo lánh, xóm Mừng (xã Hợp Phong, Cao Phong) từng bước trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, điểm check- in không thể bỏ lỡ, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh với những ngọn đồi tràn ngập hoa.






Đồi hoa cải trên những thửa ruộng bậc thang và cây đa Miếu Bản ở xóm Mừng.

Xóm Mừng nằm cách QL6 hướng Hà Nội đi Sơn La khoảng 12 km nên thuận tiện cho cả những du khách chỉ ghé thăm trong hành trình khám phá Tây Bắc. Nằm ở vị trí cao nhất của xã Hợp Phong, xóm Mừng được bao bọc bởi 520 ha rừng tự nhiên, được ví như "lá phổi xanh" của tỉnh Hòa Bình. Khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm, đặc biệt dễ chịu vào mùa hè. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, xen lẫn các mái nhà sàn truyền thống, tạo nên bức tranh sơn cước đầy mê hoặc. 







Xóm Mừng là nơi sinh sống của cộng đồng người Mường, với những nét văn hóa truyền thống còn được lưu giữ nguyên vẹn. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống thường nhật, tham gia các lễ hội, thưởng thức ẩm thực địa phương và nghỉ ngơi tại các homestay mộc mạc, gần gũi.



Xóm Mừng cách trung tâm Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe và cách thành phố Hòa Bình khoảng 30 km. Du khách có thể di chuyển theo QL 6 hướng đi Mai Châu và Mộc Châu, sau đó rẽ vào đường dẫn đến xóm Mừng. Đường đã được bê tông hóa, thuận tiện cho di chuyển. 

Không cần đi đâu xa, đến với xóm Mừng mùa này, du khách như lạc vào xứ sở hoa anh đào. Những cây anh đào được trồng xen kẽ trên các sườn đồi và ruộng bậc thang, tạo nên một bức tranh phong cảnh thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc. 





Vào thời điểm hoa nở rộ, sắc hồng nhạt của hoa anh đào phủ kín cả sườn đồi, nổi bật giữa nền trời xanh thẳm và những dãy núi mờ ảo trong sương sớm. Cánh hoa mong manh, tinh khôi rung rinh trong làn gió nhẹ, như lời chào dịu dàng của mùa Xuân.





Đặc biệt, khung cảnh hoa anh đào vào sáng sớm là lúc đẹp nhất. Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua tán cây, những cánh hoa ánh lên sắc hồng lung linh, hòa quyện với làn sương bảng lảng, mang đến cảm giác vừa lãng mạn, vừa yên bình. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, mà còn có thể chụp những bức ảnh tuyệt đẹp với phong cảnh thơ mộng làm nền.





Hoa anh đào tại xóm Mừng không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Sự kết hợp giữa cảnh sắc hoa anh đào và không gian văn hóa truyền thống đã biến xóm Mừng thành một điểm đến hấp dẫn mà bất cứ ai cũng muốn ghé thăm mỗi mùa hoa nở.

Theo chính quyền địa phương, từ năm 2021, đã có một số nhà đầu tư đến xóm Mừng để đầu tư phát triển du lịch, trong đó có việc gieo trồng hoa, cây anh đào và mai anh đào… cùng các homestay và khu glamping… Lượng khách đến với xóm Mừng ngày càng nhiều đã giúp đời sống của người dân nơi đây từng bước được cải thiện và nâng cao.



Minh Vũ

Các tin khác


Chào đón Xuân Ất Tỵ bên biểu tượng linh vật

Với chủ đề "Hòa Bình - Vững tin tiến bước", công trình nghệ thuật biểu tượng linh vật chào Xuân Ất Tỵ 2025 trưng bày tại Quảng trường Hòa Bình được dựng đảm bảo mỹ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công trình nhận được sự chào đón tích cực của người dân, tạo không khí phấn khởi, phục vụ nhân dân đến vui chơi trong dịp Tết cổ truyền và tạo điểm nhấn về văn hóa, du lịch để thu hút du khách đến với thành phố Hòa Bình và tỉnh Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ trước thềm xuân mới

Thành phố Hòa Bình đang khoác lên mình diện mạo tươi mới, sáng, xanh, sạch, đẹp trước thềm Xuân Ất Tỵ. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình tại thành phố Hoà Bình những ngày áp Tết Nguyên đán 2025.

Thành phố Hòa Bình: Dỡ bỏ dải phân cách, giảm ùn tắc giao thông

Thành phố Hòa Bình đang triển khai việc dỡ bỏ dải phân cách và mở rộng lòng đường tại một số tuyến đường chính như Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ. Đây là một trong những giải pháp nhằm cải thiện hạ tầng giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Mở rộng các tuyến đường góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt vào giờ cao điểm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trải nghiệm phong tục đón Tết Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Vào đầu tháng Chạp hàng năm, khi hoa đào, hoa mận khoe sắc trên khắp nương đồi, đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) lại vui đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Không khí Tết Mông năm nay rộn ràng, ấm áp hơn bởi có rất đông du khách đến trải nghiệm phong tục và ăn Tết cùng bà con.

Thành phố Hoà Bình tưng bừng mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 5/1, trên sân vận động Rajamangala tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra trận chung kết lượt về Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội chủ nhà Thái Lan. Sau 2 hiệp đấu đầy căng thẳng, kịch tính, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 3-2 trước đối thủ Thái Lan. Như vậy, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch.

Đặc sắc Liên hoan sắc bùa chiêng Mường huyện Lạc Sơn

Với chủ đề là các bài chiêng cổ tỉnh Hoà Bình, Liên hoan sắc bùa chiêng Mường huyện Lạc Sơn năm 2024 diễn ra mớiđâyđã tái hiệnkhông gian văn hóatruyền thống ngày xuânđộc đáo. Gần 300 nghệ nhân đến từ 24 xã, thị trấn tham dự, mang đến liên hoanchương trình nghệ thuậthấp dẫn, góp phần giới thiệu, quảng bá nétvăn hoá truyền thống sắc bùa chiêng Mường chúc Tết trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục