(HBĐT) - Thời gian qua, với sự nhiệt tình, năng nổ trong công tác, nhiều cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp đã tổ chức những hoạt động thiết thực trong vận động giúp đỡ, hỗ trợ, sẻ chia với người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, người già neo đơn... Những "chiến sỹ” áo đỏ đầy tâm huyết, trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp sức để các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người dân ngày một tốt hơn.


Lãnh đạo T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hộ nghèo tại tổ 9, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình).

Lan tỏa yêu thương thời điểm dịch bệnh

Đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hòa Bình là cán bộ Hội năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại địa bàn thành phố. Cùng với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, không quản ngại nguy cơ từ dịch bệnh, chị Hoa cùng cán bộ Hội đã có mặt tại nhiều điểm nóng, chốt kiểm soát, phong tỏa, cùng cán bộ y tế, chiến sỹ hỗ trợ, tiếp tế cho người dân gặp khó khăn. Tại khu phong tỏa các phường Đồng Tiến, Phương Lâm không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc bàn đầy ắp túi đựng rau quả, thịt, cá, mì tôm... đặt tại nơi căng dây. Đây là những túi hàng được chị Hoa cùng cán bộ Hội CTĐ thành phố kêu gọi từ nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp người dân ổn định cuộc sống trong những ngày phong tỏa. Sau đó, nhiều "Phiên chợ 0 đồng”, phát phiếu đổi hàng lấy gạo, thịt, rau củ được Hội CTĐ thành phố tổ chức, giúp đỡ nhiều người nghèo, mất việc làm tạm thời vượt qua khó khăn, để lại nhiều hình ảnh đẹp, nhân văn của màu áo đỏ, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ nhau trong đại dịch Covid-19.

Mang hơi ấm tình người đến vùng cao

"Nhớ lại những ngày mới nhận nhiệm vụ cũng có khó khăn, tuy nhiên, với suy nghĩ tham gia công tác Hội là để giúp đỡ bà con vùng cao Vân Sơn, làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội là tôi cảm thấy vui, từ đó khó khăn nào cũng vượt qua”, đó là tâm tư của đồng chí Đinh Văn Trình, Chủ tịch Hội CTĐ xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Công tác trong Hội CTĐ đến nay cũng gần 20 năm, đồng chí Trình luôn được đánh giá nhiệt tình, tâm huyết trong công tác Hội, đi đến tận cùng các xóm khảo sát, nắm danh sách trường hợp khó khăn, cần giúp đỡ để có kế hoạch vận động phù hợp. Hàng năm, Hội CTĐ xã luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Từ năm 2017 đến nay, đồng chí Trình cùng với các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân tặng quà cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, một con số mà ngay cả nhiều cơ sở Hội vùng thấp cũng khó đạt được. Nhiều bằng khen, giấy khen của T.Ư Hội, Hội CTĐ tỉnh trong suốt thời gian qua đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Đinh Văn Trình trên hành trình làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Vân Sơn.

Ấm tình những ngôi nhà "Chữ thập đỏ”

Cùng đồng chí Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lạc Sơn và nhóm từ thiện Thuận Hòa vượt qua chặng đường gập ghềnh đến xóm Khú, xã Ngọc Sơn. Tại đây, đoàn đã gắn biển, bàn giao căn nhà vững chãi trị giá gần 90 triệu đồng cho gia đình anh Bùi Văn Phan, đồng thời ủng hộ trên 24 triệu đồng để hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo tại địa bàn. Anh Bùi Văn Phan chia sẻ: "Được Hội CTĐ huyện cùng các đơn vị giúp đỡ xây dựng căn nhà, tôi rất hạnh phúc. Ngày mưa không còn lo bị dột, trời lạnh không còn sợ gió lùa, tiền mọi người hỗ trợ thêm tôi sẽ mua lợn, gà giống về nuôi, giúp cuộc sống bớt khó khăn hơn”.

Từ năm 2017 đến nay, 35 căn nhà CTĐ được gắn biển, bàn giao đến hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Không chỉ mang niềm vui tới những người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, nhiều chương trình trao nhà còn lồng ghép với trao bò giống, tặng quần áo, sách vở, gạo, nhu yếu phẩm… khiến hoạt động thêm phần ý nghĩa.

Nối dài vòng tay nhân ái tới đồng bào miền Trung

Đồng chí Trần Hữu Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Yên Thủy đồng cảm với những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu trong đợt mưa lũ năm 2020, ngay sau phát động của UB MTTQ và nhận được các văn bản chỉ đạo của tỉnh, anh đã tích cực liên hệ các cấp, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia quyên góp ủng hộ. Ba chuyến xe tải lăn bánh về miền Trung chở đầy gạo, quần áo, thuốc men, thực phẩm… được anh Hậu tổ chức mang băng rôn, khẩu hiệu "Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung” được chia sẻ rộng rãi, livestream trên các mạng xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, đề cao tinh thần "tương thân tương ái”, tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các hoạt động tặng quà, phát cơm, trao bò giống, khám, cấp thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện… được triển khai rộng rãi đã đem đến nhiều niềm vui trong cộng đồng. Không chỉ từ những tấm bằng khen, nụ cười, giọt nước mắt xúc động trên má người nghèo chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không biết mệt mỏi của các cán bộ Hội CTĐ, những người luôn đề cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, góp phần hoàn thành tốt công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống cho Nhân dân, nhất là đối tượng khó khăn, yếu thế, kém may mắn trong xã hội.


Hoàng Anh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục