(HBĐT) - Phòng An ninh nội địa (ANNĐ), Công an tỉnh có 34 biên chế, 100% cán bộ, chiến sỹ là đảng viên. Trong những năm qua, đơn vị đã đạt nhiều thành tích xuất sắc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và phòng, chống phản động, khủng bố, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.  



Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp, Phó trưởng phòng ANNĐ cho biết: Phòng đã chủ động, trách nhiệm bám địa bàn, bám cơ sở, nắm chắc, kịp thời các vụ việc, tập trung đánh giá, phân tích, dự báo tình hình. Từ đó tham mưu đúng và trúng các nhiệm vụ được giao. Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện tập trung đông người, cản trở hoạt động của các dự án trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép tại cơ sở, không để hình thành điểm "nóng” phát sinh phức tạp về ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, tăng cường nắm tình hình vùng tôn giáo, vùng dân tộc, tình hình liên quan an ninh xã hội khác; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống phản động, phòng chống khủng bố, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Phòng ANNĐ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai 14 kế hoạch, tổ chức 24 cuộc hội ý thống nhất biện pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản; tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các báo cáo, công văn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khắc phục những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, quá trình thực hiện dự án, giải quyết những vấn đề vướng mắc, nhất là liên quan đến các chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị thu hồi đất, nằm trong quy hoạch dự án đầu tư phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, không để diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh nông thôn, an ninh xã hội. Tham mưu Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, thống nhất với Ban Dân tộc danh sách người có uy tín, tổ chức hội nghị gặp mặt, tham quan, tuyên truyền, vận động người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các mô hình dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được duy trì thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, phòng tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo; các chương trình thiện nguyện, tặng quà gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ công an vì Nhân dân phục vụ.

Với những kết quả đạt được, Phòng ANNĐ được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng các phần thưởng cao quý.  3 năm liên tục (2020 - 2021 - 2022) đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.


H.L

Các tin khác


Mở rộng thẻ EMV Open-loop trên mạng lưới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 5/6, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Vietbank, Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva đã công bố mở rộng hệ thống thanh toán EMV Open-loop trên mạng lưới xe buýt tại thành phố.

Đuối nước ở vùng hạ lưu sông Đà, 2 trẻ tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14 giờ ngày 5/6 đã xảy ra vụ đuối nước tại khu vực hạ lưu sông Đà thuộc tổ 6, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) làm 2 trẻ em tử vong.

Huyện đoàn Lương Sơn phát động chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 

(HBĐT) - Ngày 5/6, Huyện Đoàn - Hội LHTN huyện Lương Sơn tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023.

Tuyên dương “Đôi ông bà hạnh phúc” phường Phương Lâm năm 2023

(HBĐT) - Ngày 5/6, UBND phường Phương Lâm tổ chức Lễ tuyên dương "Đôi ông bà hạnh phúc” năm 2023 và ôn lại kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941-6/6/2023.

Xã Pà Cò bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

(HBĐT) - Năm 2014, ông Sùng A Pha, một trong những thầy khèn của dòng họ Sùng ở xóm Chà Đáy cùng trưởng các dòng họ 2 xã Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) đi nghiên cứu, học tập mô hình đưa người chết vào áo quan của dân tộc Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Sau chuyến đi thực tế, trở về địa phương ông dành nhiều thời gian tham khảo cách làm, phương pháp thực hiện, đồng thời tìm hiểu những nét đặc sắc văn hóa các dân tộc trong và ngoài huyện nhằm áp dụng vào dòng họ mình...

Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi: Đa dạng hoạt động nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đậm tính nhân văn, hướng tới đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục