Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của người dân, huyện Tân Lạc đang từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).


Người dân xã Đông Lai (Tân Lạc) phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. 

Trở lại thăm xã Vân Sơn, một trong những xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Tân Lạc, chúng tôi gặp chị Bùi Thị Hà đang cặm cụi chăm sóc vườn quýt. Chị Hà tâm sự: Gia đình tôi trước thuộc hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng lúa nương và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhờ Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi và được tập huấn kỹ thuật trồng cây có múi, tôi mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang trồng quýt. Ban đầu rất vất vả nhưng nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình, giờ gia đình cũng lãi được 50 - 60 triệu đồng/vụ. Cuộc sống gia đình đã dần ổn định.

Câu chuyện của chị Hà không còn là cá biệt. Từ năm 2021 đến nay, nhờ huy động, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Tân Lạc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển hạ tầng, sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Riêng chương trình giảm nghèo bền vững đã giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 15,36% (năm 2022) xuống còn 6,53% (năm 2024). Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm còn khoảng 4,81%.

Theo đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước vẫn ưu tiên dành nguồn lực đáng kể cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội thông qua các chính sách như: vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, y tế, giáo dục, nhà ở và đào tạo nghề. Huyện tập trung truyền thông, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người dân, đồng thời lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tối ưu nguồn lực.

Cụ thể, tính riêng trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Tân Lạc đã thực hiện các công trình với tổng vốn trên 123 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương chiếm tỷ trọng lớn, song cũng có sự đóng góp không nhỏ từ người dân lên tới gần 30 tỷ đồng trong 2 năm 2022, 2023 qua các hình thức như hiến đất, ngày công và vật liệu. Chỉ riêng năm 2024, huyện triển khai 9 danh mục công trình từ các nguồn vốn khác nhau, trong đó có các hạng mục phục vụ trực tiếp cho phát triển sinh kế, đường nội đồng, kênh mương, điểm giao dịch nông sản, nhà sinh hoạt cộng đồng, điện chiếu sáng... Việc bố trí vốn được cân nhắc kỹ theo nguyên tắc "đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”, ưu tiên các xã đạt dưới 15 tiêu chí nông thôn mới hoặc có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, huyện còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thủ công mỹ nghệ được đẩy mạnh. Đến nay, huyện đã chuẩn hóa 22 sản phẩm OCOP, nhiều nhất là cam, bưởi, mật ong và sản phẩm dệt thổ cẩm. Một số sản phẩm 3 sao đã bước đầu có mặt tại thị trường Hà Nội và các khu du lịch lớn như Mai Châu, Mộc Châu. Huyện Tân Lạc cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Bình quân mỗi năm trên 1.200 lao động được giải quyết việc làm. Đặc biệt, tỷ lệ lao động nghèo có việc làm bền vững đạt trên 70%.

Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào DTTS tại huyện Tân Lạc là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo đúng hướng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân. Bài học quan trọng rút ra là phải đặt người nghèo vào vị trí trung tâm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và khơi dậy khát vọng vươn lên từ chính mỗi gia đình. Trong thời gian tới, huyện Tân Lạc tiếp tục đề xuất tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, đơn giản hóa thủ tục giải ngân và mở rộng đối tượng thụ hưởng. Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện quyết tâm đẩy mạnh phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng đồng bào DTTS, từng bước xây dựng Tân Lạc trở thành vùng quê đáng sống, giàu bản sắc.


Hương Lan

Các tin khác


Chú trọng giảm nghèo về thông tin cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, công tác giảm nghèo về thông tin được xác định là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Huyện Kim Bôi: Một người bị lũ cuốn tử vong

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tối 3/6, trên địa bàn xã có mưa rất to, lượng nước đổ về từ đầu nguồn lớn. Khoảng 23h30', chị Triệu Thị Thúy Ngân, sinh năm 2008, thường trú tại xóm Suối Rèo, xã Vĩnh Tiến và anh Bùi Công Tuấn Vũ, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Rạnh, xã Đông Bắc đi chơi về qua ngầm giữa của xóm Suối Rèo. Do chủ quan phóng xe máy qua suối không làm chủ được tay lái, cả người và xe đã bị nước lũ cuốn trôi. Anh Vũ đã bám được vào bờ an toàn, còn chị Ngân đã bị lũ cuốn.

Gần 30 tình nguyện viên tham gia dọn vệ sinh bờ kè sông Đà

Đoàn Thanh niên phường Đồng Tiến phối hợp với Hội yêu rác Hòa Bình và Câu lạc bộ Kết nối trái tim thành phố Hòa Bình vừa tổ chức hoạt động "Vì môi trường, cảnh quan sông Đà”.

5 tháng, hơn 9.000 người được giải quyết việc làm

Trong 5 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh lãnh đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, cung ứng, giới thiệu lao động cho các công ty và doanh nghiệp. Theo đó, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.094 lao động, đạt 56,84% kế hoạch năm. Trong đó có 319 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dấu ấn cựu chiến binh huyện Lương Sơn trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lương Sơn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo do CCB đảm nhận đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng quê hương đổi mới, giàu mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục