Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Khi phát hiện hơn 100 tấn chất thải của Formosa chôn trong một trang trại ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh chỉ lấy 4 mẫu đi kiểm nghiệm. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Hà Tĩnh đổ lỗi cho việc lấy ít mẫu là "thiếu sót của cán bộ chuyên môn".

 

Ngày 17/7, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, thừa nhận cơ quan chức năng tỉnh này có thiếu sót trong việc lấy mẫu chất thải của Formosa chôn ở trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường Kỳ Anh.

 

Theo ông Võ Tá Đinh, việc Hà Tĩnh vừa công bố mẫu chất thải của Formosa có 13/15 chỉ tiêu an toàn, 2 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép là chưa đúng và chưa thể khẳng định đây là chất thải nguy hại hay thông thường.

"Lý do là khi xảy ra sự việc, Sở chỉ lấy 4 mẫu (một mẫu ở bãi rác và 3 mẫu ở nhà máy của Formosa) đưa đi kiểm nghiệm", ông Đinh nói và cho biết để có kết quả chính xác, khách quan và khoa học phải chờ phân tích của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vừa qua đoàn công tác của Bộ đã lấy mẫu đại diện cho toàn bộ khu vực gồm 30 mẫu đất, 35 mẫu bùn, 4 mẫu nước mặt để đưa về phân tích.

 

Khi được hỏi tại sao Sở Tài nguyên Hà Tĩnh lấy ít mẫu, trong khi chất thải của Formosa chôn ở nhiều chỗ, ông Đinh cho rằng đó là "sự thiếu sót của cán bộ chuyên môn". Theo ông thời điểm xảy ra sự việc "anh em áp lực nên hoảng hốt, khi đi làm việc chỉ lấy 4 mẫu ở 4 khu vực, dẫn tới thiếu khách quan".

 

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài nguyên Hà Tĩnh, việc lấy mẫu và phân tích chất thải từ Formosa của tỉnh này cho ra hai loại kết quả, gồm  hàm lượng tuyệt đối và nồng độ ngâm chiết (nghĩa là ngâm vào nước rồi chiết ra), trong đó hàm lượng tuyệt đối cao nhưng nồng độ ngâm chiết thấp.

 

"Một chất thải được xác định là nguy hại phải có nồng độ hàm lượng tuyệt đối và ngâm chiết đều vượt ngưỡng. Trong trường hợp này chỉ có một thông số vượt ngưỡng, thông số còn lại không vượt. Với kết quả đó thì chất thải không thể được gọi là nguy hại, tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm này là chưa đúng", ông Đinh nói.

 

Đối với các sự cố môi trường ở Hà Tĩnh trong thời gian qua, Giám đốc Sở Tài nguyên Hà Tĩnh thừa nhận đơn vị có "một phần trách nhiệm", tiếp đó là trách nhiệm liên đới giữa các cấp ngành.

 

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu chất thải tại trang trại ở phường Kỳ Trinh chiều

 

 

 

Chiều 16/7, ông Dương Tất Thắng (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã có kết quả phân tích ban đầu mẫu chất thải từ Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chôn ở trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường Kỳ Anh. Theo đó, có 13/15 chỉ tiêu dưới ngưỡng cho phép, 2 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép.

Ông Thắng giải thích, trong một mẫu phân tích nếu quy định chỉ tiêu an toàn là thông số 3.0, nguy hiểm là 5.0, trường hợp vượt ngưỡng ở đây được hiểu khoảng 3.1 đến 3.2. "Nghĩa là trên ngưỡng một ít", ông Thắng nói.

 

 

 

                                                                   Theo Vnexpress

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục