(HBĐT) - Xã Yên Hòa cách trung tâm huyện Đà Bắc 56 km, thuộc vùng 135 với dân số trên 1.700 dân, trong đó, người Tày chiếm trên 60%. Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Yên Hòa luôn nỗ lực vượt khó. Minh chứng là sự chủ động trong việc đưa các giống ngô lai có năng suất cao vào canh tác, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà để tận dụng các bãi chăn thả và nguồn thức ăn có sẵn. Qua 5 năm triển khai thực hiện, với xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư từ cấp trên còn khiêm tốn nên đến nay, xã mới đạt 12 tiêu chí.

Xã Yên Hòa (Đà Bắc) mới có 3/10 xóm  có nhà văn hóa nhưng  đều không đạt tiêu chuẩn NTM. ảnh: Nhà văn hóa xóm Hòa Yên.  

Đồng chí Lường Văn Xứng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2016, xã đăng ký tiêu chí về nhà ở nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định, xã không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Ngoài nhà ở, các tiêu chí còn lại gồm: giao thông, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo đều là những tiêu chí khó cần nguồn lực đầu tư lớn. Trong những năm qua, được đầu tư nguồn vốn từ chương trình xây dựng NTM, Yên Hòa đã tập trung vào làm đường GTNT. Tuy nhiên, xã được đầu tư nguồn vốn làm đường GTNT từ năm 2015, đến nay mới có 1 km/30 km đường được bê tông hóa. Do đó, việc đi lại, vận chuyển nông sản vào mùa mưa vô cùng trắc trở.  

Cùng với giao thông, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa cũng rất cần sự quan tâm từ các cấp chính quyền. Đến nay,  xã mới có 3/10 xóm có nhà văn hóa. Xóm Hòa Yên là 1 trong 3 xóm có nhà văn hóa được xây dựng cách đây 6 năm nhưng khuôn viên và diện tích khá chật chội. ông Lường Văn Ngọc, Trưởng xóm Hòa Yên cho biết: “Xóm có 45 hộ, nhà văn hóa chỉ rộng 30 m2 nên mỗi khi họp xóm, nhiều người phải đứng ở ngoài. Khuôn viên cũng chật hẹp, không có sân chơi thể thao nên muốn tổ chức hoạt động gì cũng rất khó khăn”. Ngoài xóm Hòa Yên, nhà văn hóa ở 2 xóm Men và Quyết Tiến cũng trong tình trạng tương tự. Các xóm khác, khi hội họp đều phải nhờ nhà dân. Riêng trụ sở UBND xã Yên Hòa hiện nhiều phòng phải ghép, chưa có trung tâm học tập cộng đồng, sân chơi thể thao. 

Để nâng cao thu nhập, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, bà con xã Yên Hòa đã có nhiều hướng phát triển kinh tế mới, một trong số đó là mô hình nuôi lợn. “Số hộ nuôi vài chục con lợn/lứa khá nhiều nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, thời điểm này, đầu ra lại rất khó khăn. Cả xã bây giờ có trên 500 con lợn chờ xuất bán nhưng không có thương lái thu mua. Còn nhu cầu ở xã mỗi ngày chỉ mổ 1 con, thậm chí đến 2 ngày mới bán hết thịt”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trăn trở. 

Từ thực trạng trên, có thể thấy, hành trình xây dựng NTM ở xã Yên Hòa rất khó bứt phá nếu như “nút thắt” về đường giao thông, cơ sở hạ tầng thiết yếu không được gỡ. Thế nhưng, điều đáng ghi nhận như Trưởng xóm Hòa Yên Lường Văn Ngọc chia sẻ: “Bà con đều thấu hiểu ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM và nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ cần Nhà nước cấp xi măng, bà con sẵn sàng hiến đất, cây cối và ngày công để có con đường đẹp”.

 

                                                                Viết Đào

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục