(HBĐT) - Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn nhức nhối, ảnh hưởng đến nhà sản xuất, kinh doanh, sự phát triển của nền kinh tế và sức khỏe người tiêu dùng. Trên “mặt trận” chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng QLTT tỉnh đã lập nhiều chiến công; phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc góp phần bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, nhà sản xuất chân chính và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

 

Lực lượng chức năng tiêu hủy mì chính giả tịch thu năm 2016. 

 

Vào thời điểm tháng 4/2016, một vụ sản xuất và buôn bán hàng giả lớn đã được Chi cục QLTT phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, đội QLTT số 2 phát hiện tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Gia Tiến (xã Dân Hòa - Kỳ Sơn). Lực lượng chống hàng giả đã xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, đồng thời tịch thu hàng hóa vi phạm gồm 679 chai thuốc diệt mối đã đóng chai có nhãn, 549 chai chưa dán nhãn cùng dụng cụ pha trộn, 99 kg bột đã pha trộn đang đóng gói dở dang. Trọng lượng nguyên liệu sản xuất hàng giả gần 3 tấn. Tiếp đó, đội QLTT cơ động thuộc Chi cục đã phối hợp kiểm tra kho hàng hóa, xưởng sản xuất của cơ sở VINAASA 365 do ông Hoàng Văn Tuấn, xóm Rậm, xã Thống Nhất (thành phố Hoà Bình) làm chủ cơ sở có hành vi kinh doanh hàng giả là bánh kem xốp, phạt tiền vi phạm hành chính 10 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 14,4 triệu đồng.

 

Một vụ kinh doanh hàng giả điển hình khác là mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto tại tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được lực lượng chức năng phát hiện vào đầu tháng 9 trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Phối hợp với các thành viên liên ngành kiểm tra VSATTP huyện Đà Bắc, đội QLTT số 6 đã tịch thu 58 kg mì chính vi phạm, bao gồm 44 gói loại 1 kg và 140 gói loại 100 g. Toàn bộ hàng hóa vi phạm bị tịch thu, đồng thời xử phạt hành vi đối với hộ kinh doanh, mức phạt 5 triệu đồng. Trước đó, cũng tại địa bàn này, đội QLTT số 6 (Đà Bắc) đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Công Tuấn, lái xe kiêm chủ hàng, địa chỉ tại thôn Bùi Xá, xã Nhân Nghĩa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có hành vi buôn bán hàng hóa là thực phẩm giả mạo nhãn hàng hóa, thu giữ và tiêu hủy 76 thùng nước tăng lực Red Gold, tương đương 1.824 lon, trị giá hàng hóa vi phạm gần 3 triệu đồng.

 

Những vụ sản xuất, buôn bán hàng giả được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý đã góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các loại hàng hóa thường bị làm giả là thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, phân bón… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Giai đoạn 2010 – 2015, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 276 vụ, phạt vi phạm hành chính 433 triệu đồng, hàng hóa tịch thu tiêu hủy gần 270 triệu đồng. Riêng 10 tháng năm nay, phát hiện, xử lý 26 vụ về hàng giả, phạt vi phạm hành chính về hàng giả gần 91 triệu đồng, hàng hóa tịch thu tiêu hủy trị giá trên 41 triệu đồng.

 

Những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết, thị trường thường bị xáo trộn do có những đối tượng trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng để thu lợi bất chính. Địa bàn chúng lợi dụng để trà trộn hàng giả thường ở vùng sâu, vùng xa, các chợ phiên, chợ trung tâm cụm xã. Lực lượng chức năng đã và đang thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh khuyến cáo: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhìn hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng bởi đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại và đặc biệt nguy hiểm là giá rẻ. Bên cạnh việc tăng cường quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, người tiêu dùng cần đề cao cảnh giác trước thủ đoạn phương thức làm hàng giả tinh vi của các đối tượng, tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về hàng hóa. Mua hàng ở những cơ sở uy tín, không vì ham rẻ mà mua những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng cần xem kỹ các thông tin về nhà sản xuất, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm trước khi mua để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.

    

 

                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục