(HBĐT) - Năm 2017, trạm KN-KL huyện Tân Lạc đã triển khai những hoạt động khuyến nông quan trọng hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, trọng tâm là bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, trình diễn và nhân rộng các mô hình.


Phối hợp với các công ty cung ứng giống và các chương trình, dự án, trạm đã tổ chức 85 lớp tập huấn cho nông dân, đạt 121% so với kế hoạch năm 2017, bằng 104% so với năm 2016. Việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng máy móc, vật tư nông nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân về kiến thức, thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, trạm chủ động áp dụng phương pháp lớp học hiện trường FFS, nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu phù hợp với trình độ sản xuất của bà con. Bên cạnh đó, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương về nông nghiệp và phát triển nông thôn đến cán bộ và nhân dân, các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong năm đã cung cấp 49 cuốn tạp chí chuyên ngành, tổ chức 2 chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm trong nước.

Cũng trong năm nay, thực hiện kế hoạch phát triển du lịch của huyện, trạm đã phối hợp với phòng NN & PTNT khảo sát, thiết kế và tổ chức thực hiện trồng đào tại "con đường hoa đào” dọc tuyến đường các xã vùng cao. Đồng thời xây dựng vườn ươm cây giống đảm bảo tiêu chuẩn, cấp số lượng cây đào trồng cho 4 xã: Địch Giáo, Quyết Chiến, Lũng Vân, Nam Sơn. Hiện số đào đã trồng ở các xã phát triển tốt, được ban, ngành, đoàn thể các xã tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Trạm cũng ký hợp đồng với phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện 3 mô hình thâm canh bưởi an toàn tại xã Mãn Đức, hỗ trợ mô hình nuôi cá lồng xã Ngòi Hoa và mô hình vỗ béo trâu, bò xã Gia Mô với tổng kinh phí 250 triệu đồng. 3 mô hình đang trong giai đoạn theo dõi, chờ kết quả.


Nông dân xã Tử Nê (Tân Lạc) tự sản xuất giống bưởi đỏ, bưởi da xanh bằng phương pháp chiết cành cho chất lượng tốt.

Đặc biệt là trong những tháng cuối năm, trạm phối hợp với Ban quản lý dự án Chương trình 135 huyện thực hiện 5 mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn các xã: Ngòi Hoa, Do Nhân, Lỗ Sơn, Ngọc Mỹ, Tuân Lộ. Phối hợp với phòng NN & PTNT thực hiện 2 mô hình quýt đường Canh và cá chiên tại 2 xã Lũng Vân, Phú Cường theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Mô hình đang ở trong giai đoạn giám sát, đánh giá kết quả. Quá trình triển khai nhận được sự ủng hộ cao từ phía người dân.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ trạm, toàn huyện đã duy trì 3 câu lạc bộ khuyến nông, nhóm hộ cùng sở thích và xây dựng mô hình điểm sản xuất cây trồng có múi chất lượng tốt, năng suất cao. Đồng chí Phó trạm trưởng Trạm KN-KL Bùi Xuân Trường cho biết: Với sự quan tâm của UBND huyện, sự phối hợp giữa Ban quản lý các dự án, các chương trình phát triển nông thôn, ban quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, trạm đã được tham gia các chương trình chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân. Cũng từ đây, vai trò đồng hành với nông dân của trạm được phát huy, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hay trong nông nghiệp. Nông dân trên địa bàn đã cơ bản tổ chức sản xuất tập trung theo lịch thời vụ. Trên 70% người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục