(HBĐT) - Ngày 7/2, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và rút kinh nghiệm PCTT & TKCN trong đợt mưa lũ từ ngày 9 – 12/10/2017.


Năm 2017, chịu ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Cụ thể, nắng nóng kéo dài gây hạn hán cục bộ vào những tháng 4, 6. 2 cơn bão số 2 và số 10 đã gây thiệt hại về người, tài sản và cây trồng. Đặc biệt nghiêm trọng do thiên tai sạt lở đất làm chết 2 người, bị thương 1 người, mất tích 1 người, 1 nhà bị cháy do sét đánh, 4 nhà, bếp bị sập, cuốn trôi. Diện tích lúa bị mất trắng 1.335ha, cây màu mất trắng 1.648ha, ngập nặng 83,5ha cây ăn quả, cuốn trôi 10 con trâu, bò, 313 con lợn, dê, 7.690 con gà, vịt, 194,72ha diện tích ao cá, đổ gãy 63 cột điện, đổ 3.543m tường bao, sạt lở, hư hỏng 1.987m đường giao thông, khoảng 4,5km kênh mương bị vỡ, cuốn trôi, vùi lấp, vỡ 24 bai tạm... Tích cực khắc phục hậu quả và hỗ trợ sau thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN đã tập trung lực lượng khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ”, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Thực hiện hỗ trợ cho hộ dân về vật chất, hỗ trợ ứng cứu cho người gặp nạn và tổ chức thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình có người tử nạn do sạt lở đất, hỗ trợ 90 hộ dân di dời khẩn cấp do sạt lở đất tại xã Tú Sơn, Vĩnh Đồng, Hạ Bì với tổng số tiền trên 790 triệu đồng. Ngoài ra còn tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khẩn cấp của Nhật Bản và của Trung ương cấp phát cho nhân dân.


Hội nghị triển khai nhiệm vụ PCTT & TKCN huyện Kim Bôi.

Với phương châm Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, của cấp trên về lĩnh vực PCTT & TKCN, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước cho công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai, chủ động bố trí nguồn kinh phí tại chỗ ứng phó, khắc phục thiệt hại; tổ chức các lực lượng xung kích sẵn sàng cơ động ứng phó; tiếp tục rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho từng khu vực, công trình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ”; khẩn trương xây dựng, hoàn thành 3 công trình TĐC tập trung thuộc Dự án khẩn cấp di dân TĐC để ổn định đời sống các hộ dân thuộc diện phải di dời do sạt lở đất.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT & TKCN năm 2017.


Bùi Minh

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục