(HBĐT) - Đà Bắc là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2017. UBND huyện đang triển khai phương châm "4 tại chỗ”, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, bất trắc có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.


Cán bộ xã Toàn Sơn (Đà Bắc) tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho hộ dân xóm Tra nằm trong khu vực nguy cơ cao bị ảnh hưởng mưa lũ.

Thiên tai, mưa lũ tháng 10/2017 trên địa bàn huyện Đà Bắc làm chết 7 người, mất tích 5 người và bị thương 9 người. Hàng chục hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, hàng trăm hộ bị sạt đất phải di dời. Nhiều tài sản, hoa màu bị đất, đá vùi lấp, lũ cuốn trôi. Kết cấu hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng. Các tuyến đường dọc tỉnh lộ 433 từ TP Hòa Bình đi Đồng Nghê và các tuyến đường liên xã bị sạt lở với khối lượng lớn. Nhiều đoạn bị đứt đường, nhiều ngầm tràn ngập sâu, ách tắc giao thông, hệ thống công trình thủy lợi, trường học, trạm xá… hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn, nhiều xã bị cô lập… tổng thiệt hại khoảng 254 tỷ đồng. Đặc biệt, sau mưa lũ lịch sử, trên địa bàn nhiều khu vực có nguy cơ trượt sạt, đá lở, đá lăn; nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, thường trực đe dọa tính mạng người dân. Cho đến nay, huyện vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc Nguyễn Đức Dũng: Hiện thời tiết có diễn biến cực đoan, khó lường, trong khi đó, điều kiện đặc thù của huyện phần lớn có độ dốc cao, địa chất không vững chắc, nhiều khả năng xảy ra thảm họa thiên tai. Nếu không có sự chuẩn bị chú đáo, có kịch bản ứng phó với thiên tai, mưa lũ sát thực tế, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là chính quyền cơ sở thì khó có thể hạn chế thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra ở mức thấp nhất. Qua mưa lũ lịch sử năm 2017 cho thấy, vẫn còn tư tưởng chủ quan, liều lĩnh khi có mưa, lũ lớn, trượt sạt nguy hiểm. Nhiều hộ dân ở sườn đồi, bờ sông, suối, khi mưa lũ lớn xảy ra không hề sợ. Tại xã Tân Minh, mưa lũ lớn nhưng có người vẫn lao ra suối. ở xã Đồng Chum, chết người cũng do không lường trước nguy hiểm. Đặc biệt là thiếu các biển cảnh báo nguy hiểm, thiếu công tác quản lý ứng trực phòng, chống thiên tai tại các xã. Nếu chúng ta nâng cao hơn ý thức trách nhiệm, triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa, không ỷ lại cơ quan thường trực thì không thiệt hại lớn như vậy. Khi xảy ra lũ bão, cán bộ phải có mặt ở hiện trường, vì người dân cần cán bộ vào lúc này.

UBND huyện Đà Bắc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018 sát với thực tế theo phương châm "4 tại chỗ”. Huyện đang rà soát các khu vực nguy cơ cao trượt sạt, lũ ống, lũ quét để triển khai kế hoạch cảnh báo, chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để đón dân trước mùa mưa lũ…

Các phòng, ban và các xã, thị trấn theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo cho người dân những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét và trượt sạt đất, đá; chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn; kiên quyết không để hộ dân nào sống trong vùng nguy hiểm ven suối, sườn núi, đồi tiềm ẩn nguy cơ trượt sạt, lũ ống, lũ quét. Đối với các xã ven hồ sông Đà có học sinh đi học bằng thuyền và các hộ dân đánh bắt cá trên hồ phải thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ thuyền, bè, các phương tiện, thiết bị, phao cứu sinh để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Toàn bộ lồng bè phải được neo đậu an toàn và bố trí bảo đảm các dụng cụ cứu hộ, không được hoạt động khi có mưa to, gió lớn. Nghiêm cấm các thuyền không bảo đảm an toàn hoạt động.

Người dân cũng được khuyến cáo thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, lều trại đề phòng mưa lớn, giông lốc; đề cao cảnh giác khi đi lại trong thời gian mưa gió, giông lốc, tuyệt đối không đi qua các ngầm giao thông khi có mưa lũ lớn ngập đường ngầm tràn vì thực tế đã xảy ra tai nạn chết người. Huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng theo kế hoạch, nâng cao năng lực ứng cứu khi sự cố thiên tai, lũ bão, trượt sạt xảy ra. Huyện phối hợp chỉ đạo các nhà thầu thực hiện phương án PCTT& TKCN, thi công công trình hạ tầng, đường giao thông, hồ chứa, hoàn thành các hạng mục vượt lũ tiểu mãn, triển khai kế hoạch bảo đảm thông tin, liên lạc để chỉ đạo công tác PCTT&TKCN đạt hiệu quả cao nhất…

 

                                                                                                     L.C

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục