(HBĐT) - Đây là tinh thân kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng về tình hình thực hiện nhiệm vụ, cơ chế, chỉnh đạo điều hành của Sở và việc quản lý các dự án của ngành chiều ngày 6/6.

 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì buổi làm việc.

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang quản lý 4 dự án,bao gồm: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Hòa Bình-Vốn vay ngân hàng thế giới Châu Á (ADB); dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới WB 7; hợp phần 1 "Cấp nước cho cộng đồng dân cư” thuộc Dự án chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ; đường lâm nghiệp kết hợp công vụ, đường ranh cản lửa huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Kỳ Sơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tiến độ và chất lượng triển khai các chương trình, dựa án. Trong đó, công tác phối hợp giữa Sở NN&PTNT với các sở, ngành, địa phương còn hạn chế, tiến độ triển khai các chương trình, dự án còn chậm…

Tiếp thu ý kiến, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích rõ hơn những hạn chế, yếu kém trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; việc triển khai các chương trình, dự án, cho rằng việc đầu tư phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tại, cải thiện dân sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tăng cường công tác phối hợp, rà soát, nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực QLNN, tham mưu cho UBND tỉnh trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, triển khai các chương trình, dự án thuộc ngành. Sở NN&PTNT cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành trong đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình hồ đập, các dự án tái định cư bảo đảm an toàn và cải thiện dân sinh. Giao cho Sở NN&PTNT tham mưu nguồn kinh phí các công trình tái định cư, ổn định đời sống sản xuất cho người dân vùng sạt lở. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

                                                                                           

                                                                                      PV

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục