(HBĐT) - Những tháng vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, TP Hoà Bình đã triển khai các hoạt động nhằm di dời các doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi chưa đúng quy hoạch ven bờ sông Đà. Tuy nhiên, vấn đề di dời gấp rút khiến không ít doanh nghiệp tâm tư và khó khăn trong tìm kiếm mặt bằng kinh doanh mới.


Địa điểm tập kết cát, sỏi địa bàn phường Thịnh Lang góp phần đáng kể cung cấp vật liệu xây dựng cho địa bàn thành phố Hòa Bình và một số vùng lân cận.

 

Theo các văn bản của TP Hòa Bình, hiện dọc khu vực sông Đà có 4 bãi tập kết cát, sỏi gồm: bãi tập kết xã Trung Minh, phường Đồng Tiến, phường Tân Hòa và phường Thịnh Lang.

Trên thực tế, ngoài các vấn đề gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến địa chất trong khu vực... các doanh nghiệp, cơ sở khai thác và tập kết cát, sỏi trong nhiều năm qua đã đóng góp đáng kể vào cung cấp vật liệu xây dựng cho địa bàn thành phố và một số vùng lân cận.

Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu về phát triển TP Hoà Bình cũng như tôn tạo cảnh quan khu vực hai bờ sông Đà những năm tới, việc di dời các doanh nghiệp buôn bán, kinh doanh, tập kết cát, sỏi dọc 2 bờ sông là hết sức cần thiết và là nhu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP Hoà Bình, trước mắt, thành phố sẽ đình chỉ hoạt động bãi tập kết cát, sỏi ở phường Đồng Tiến và phường Thịnh Lang vì nằm trong quy hoạch xây dựng, phát triển của TP Hòa Bình và nằm trong phạm vi bảo vệ hành lang đê điều, gây cản trở dòng sông mùa mưa bão.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến trung tuần tháng 5, hầu hết các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên khu vực vẫn hoạt động và chờ những động thái mới của thành phố. Hiện TP Hoà Bình đang trong thời gian kiểm đếm và tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm hoàn chỉnh cơ chế đối với các doanh nghiệp phải di dời.

Được biết, toàn TP Hoà Bình có khoảng 18 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cát, sỏi. Các doanh nghiệp trong diện di dời đều đầu tư khá lớn vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, phương tiện vận tải thuỷ, bộ... Do vậy, việc di dời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong tình hình kinh doanh cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận được cho rất "mỏng”.

Đối với vấn đề này, anh Phạm Xuân Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà, một trong những doanh nghiệp kinh doanh, tập kết cát, sỏi khu vực ven sông Đà thuộc địa phận phường Thịnh Lang cho biết, doanh nghiệp của anh được UBND tỉnh cấp bìa đỏ cho thuê có thời hạn 50 năm với tổng diện tích trên 6.296 m2. Tính đến nay, thời gian thuê đất mới được 11 năm. Hàng năm, Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà đều nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong việc phải di dời, theo anh Quỳnh, các doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà luôn chấp hành đầy đủ chỉ đạo của tỉnh cũng như TP Hoà Bình. Mặc dù vậy, anh Quỳnh cũng mong muốn đối với những doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ, pháp lý, TP Hoà Bình cần có mặt bằng sạch cũng như đền bù thoả đáng để doanh nghiệp không quá thiệt thòi.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong khu vực liền kề với Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà hiện còn một số doanh nghiệp tuy không có bìa đỏ nhưng vẫn có hợp đồng thuê đất thời hạn khoảng 30 năm. Thời gian thuê hiện chỉ khoảng trên dưới 10 năm. Đối với những doanh nghiệp này, việc di dời đến vị trí khác xa hơn cũng khá thiệt thòi, bởi hầu hết đều đầu tư nhiều nguồn lực vào các trang thiết bị, máy móc phục vụ kinh doanh.

Khó khăn nhất hiện nay trong việc triển khai di dời các doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi dọc hai bờ sông Đà chính là mặt bằng sạch và kinh phí đền bù thoả đáng. Cụ thể, tại cuộc họp bàn về di dời các doanh nghiệp ra khỏi khu vực không quy hoạch, đại diện UBND TP Hoà Bình cùng các sở, ngành liên quan cho rằng rất khó có thể bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp phải di dời. Đồng thời động viên các doanh nghiệp tự tìm kiếm mặt bằng mới, phù hợp với quy hoạch, sau đó, thành phố cũng như các sở, ngành sẽ tạo điều kiện về các thủ tục pháp lý liên quan.

Được biết, theo quy hoạch, TP Hòa Bình có 5 bãi tập kết cát, sỏi, xã Trung Minh và xã Yên Mông, dọc bờ sông Đà. Nhưng tại các địa điểm này hầu hết đều có chủ, nhiều địa điểm đã diễn ra việc kinh doanh cát, sỏi. Vấn đề thu hồi đất của doanh nghiệp này cấp cho doanh nghiệp kia có thể nói là bất khả thi. Do đó, nếu không có mặt bằng phù hợp, rất có thể sẽ có doanh nghiệp phải từ bỏ kinh doanh cát, sỏi nếu không có sự quan tâm đúng mức, hỗ trợ xác đáng từ các cơ quan chức năng.

 

Hồng Trung

Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục