(HBĐT) - Trong phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) năm 2018 của huyện Lạc Sơn, hệ thống công trình thủy lợi, nhất là các công trình hồ chứa đang thi công là khu vực trọng điểm cần được chú trọng bảo vệ trong cao điểm mùa mưa bão.
Cùng với công tác khắc phục hậu quả, huyện đang triển khai
đồng bộ các giải pháp phòng, chống lũ bão, nhất là ở những vị trí xung yếu.
Hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa bão, do đó một trong những vấn đề cấp thiết
đặt ra đối với công tác phòng, chống lũ bão là đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ
chứa thủy lợi, vốn đã được xác định là những điểm xung yếu cần chú trọng bảo vệ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra.

Công trình hồ Vốc, xã
Xuất Hoá (Lạc Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo yêu cầu chống
lũ và cung cấp nước tưới ổn định cho 50 ha lúa 2 vụ của xóm Vốc.
Theo thống kê, năm 2017 thiệt hại về thuỷ lợi do mưa
bão ở huyện Lạc Sơn trên 50 tỷ đồng. Mưa bão làm hư hỏng một số kênh mương, bai
tạm. Một số hồ xuống cấp, bị sạt lở, xói mòn như: hồ Thím, xã Hương Nhượng; hồ
Rộc Chu, xã Văn Sơn; hồ Đảng, xã Chí Thiện; hồ Vành, hồ Rộc Con, xã Thượng Cốc;
hồ Rộc Khưa, xã Xuất Hóa; hồ Khoang Chia, hồ Cốc Quân, xã Yên Nghiệp…
Một số hồ đập đã tích đủ nước và đều đã chảy tràn, làm
sói lở và hư hỏng một số đường tràn như hồ Khả, xã Quý Hòa, hồ Vành, hồ Rộc Con,
hồ Mạnh Đạng, xã Thượng Cốc; hồ Rộc Chu, xã Văn Sơn; hồ Cành, xã Bình Chân; hồ
Rả, xã Yên Phú; hồ Tráng Đụn, xã Bình Cảng…
Qua rà soát, đến nay, toàn huyện Lạc Sơn có 222 công
trình thủy lợi, gồm 13 trạm bơm, 163 hồ chứa, 46 bai dâng, trong đó có 45 công
trình do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình quản lý. Phần
lớn các công trình thủy lợi được đầu tư hàng chục năm trước, qua nhiều lần cải
tạo, sửa chữa đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng khá tốt yêu cầu
tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, qua rà soát, huyện đang tăng cường kiểm
tra hệ thống hạ tầng, nhất là các công trình thủy lợi, hồ, bai, đập, xây dựng
phương án bảo đảm an toàn cho công trình.
Toàn huyện hiện có hơn 20 công trình thủy lợi hư hỏng
do ảnh hưởng thiên tai năm 2017. Hiện nay, nhiều công trình đang được nâng cấp
sửa chữa, đảm bảo an toàn phòng, chống lũ bão. Các công trình hồ, đập được
triển khai thi công theo hình thức cấp bách "vừa thiết kế, vừa thi công” đã đảm
bảo tích nước phục vụ sản xuất. Theo đó, các công trình hồ, đập bị thiệt hại
nặng cần được cấp bách sửa chữa đã được bố trí vốn trên 25 tỷ đồng hiện đang
thi công gồm: nâng cấp Bai Đủi, xã Văn Nghĩa; kè chống sạt lở suối Miều sau
tràn hồ Khả, xã Quý Hòa; hồ Vành, xã Thượng Cốc, hồ Động Vơng, xã Chí Thiện; hồ
Mạnh Đạn, xã Thượng Cốc; hồ Quéo, xã Bình Cảng; ngầm xóm Cát, xã Yên Phú; hồ
Tưa, xã ân Nghĩa; hồ Rộc Khưa, Rộc Ngán, xã Xuất Hóa; hồ Xanh Bảy, xã Miền Đồi;
bai Liên Vũ, thị trấn Vụ Bản. Ngoài ra, huyện đầu tư sửa chữa đường giao thông
từ xã Yên Phú đi xã Văn Nghĩa dài gần 1,5 km; tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư khẩn
trương hoàn thành các hạng mục, công trình đảm bảo vượt lũ trong mùa mưa bão.
Trong các công trình thủy lợi trọng điểm đang được đầu
tư sửa chữa, nâng cấp trên địa bàn huyện Lạc Sơn, công trình hồ Vốc, xã Xuất
Hoá do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện đang có điểm
dừng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu chống lũ năm 2018. Công trình được khởi công hạng
mục đầu mối giai đoạn 1, năm 2014, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành các
hạng mục. Đến thời điểm tháng 7/2018, công trình đã hoàn thành 85% so với thiết
kế. Trong đó những hạng mục hoàn thành gồm: phần thân đập đã thi công đạt cao
trình đỉnh đập theo thiết kế, đổ bê tông ốp mái thượng lưu đập, thay cống bê
tông bằng cống thép, lắp đặt van điều tiết hạ lưu. Đơn vị thi công cho biết,
sau khi mùa mưa bão kết thúc sẽ tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công
hoàn tất các hạng mục còn lại, trong đó quan trọng là hoàn thiện phần lát mái
đập thượng lưu và hạ lưu, đổ bê tông mặt đập, lắp cửa nhà bảo vệ và nạo vét khu
vực thượng lưu trong lòng hồ. Phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2018.
Khi đưa vào sử dụng, công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới ổn định cho 50
ha lúa 2 vụ của xóm Vốc, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất nông
nghiệp cho các khu vực này.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN &PTNT,
Thường trực Ban chỉ huy PCTT &TKCN huyện Lạc Sơn khẳng định: Trước mùa mưa
bão năm nay, huyện đã kiểm tra, rà soát, xác định những nguy cơ tại các công
trình thủy lợi để xây dựng phương án phòng, chống lũ bão cụ thể, hữu hiệu cho
từng loại công trình. Qua kiểm tra yêu cầu các xã có công trình hồ chứa; các
chủ xây dựng đang thi công các công trình hồ chứa lập phương án đảm bảo an toàn
trong mùa mưa lũ theo quy định. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công,
hoàn thành một số hạng mục vượt lũ để đảm bảo an toàn cho công trình và người
dân, đảm bảo yêu cầu chống lũ năm 2018.
Đến thời điểm này, nhìn chung, hệ thống công trình
thủy lợi trong huyện vẫn hoạt động tốt, BCH PCTT&TKCN huyện đã triển khai
hiệu quả nhiều hoạt động với phương châm "4 tại chỗ” với mục tiêu "phòng là
chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng” để giảm thiểu thiệt hại
trong mùa mưa bão 2018.
Đinh Thắng
(HBĐT) - Trong mùa mưa bão, những sự cố về điện rất dễ xảy ra, gây gián đoạn cung cấp điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện. Thời gian qua, Điện lực thành phố Hòa Bình đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, kịp thời khắc phục khi xảy ra sự cố mất điện.
(HBĐT) - Chiều 28/9, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, do mưa lớn, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi (Lạc Thủy) đã đạt đỉnh là 1.380 cm lúc 14 giờ ngày 28/9/2023. Lúc 15 giờ ngày 28/9 là 1.376 cm, cao hơn báo động III là 73 cm.
(HBĐT) - Hồi 15h20' ngày 28/9, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Bùi Văn T, sinh ngày 10/11/1982, trú tại xóm Bưng 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong. Trước đó, hồi 15h ngày 27/9, anh T đi ra suối Bưng và bị nước lũ cuốn mất tích. Nhận được thông tin, Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Phong đã tổ chức lực lượng cùng cán bộ UBND xã Thu Phong, xã Bắc Phong và thị trấn Cao Phong đi dọc suối Bưng tìm kiếm.
(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Yên Thủy, từ ngày 26 đến 14h ngày 28/9, trên địa bàn huyện xảy ra các đợt mưa to đến rất to liên tục, tổng lượng mưa đo được ở trạm đo mưa xã Lạc Lương đạt 290 mm, trạm đo mưa xã Đoàn Kết 160 mm, trạm đo mưa xã Yên Trị 279,2 mm. Mưa lớn liên tục trong 3 ngày đã gây ngập lụt hầu hết diện tích cây trồng, ngập úng, sạt lở một số nhà dân, tuyến đường trên địa bàn.
(HBĐT) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm ngày 25 - 28/9, trên địa bàn huyện Kim Bôi có mưa to đến rất to kéo dài. Lượng mưa trung bình 210 mm, gây thiệt hại về tài sản của người dân và công trình hạ tầng giao thông. Trong đó có 4 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời, 85 ha lúa và cây màu bị ngập, 7 điểm đường sạt lở chia cắt giao thông... Thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đồng.