(HBĐT) - Ngày 18/10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về thực hiện đề tài Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (Chương trình Tây Bắc) do GS.TS Mai Trọng Nhuận, ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - môi trường, Kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá - thể thao và du lịch; lãnh đạo UBND các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và thành phố Hoà Bình.
Nằm trong chương trình, đoàn công tác sẽ khảo sát, nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hoà Bình.
Tại
buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt một số thành tựu, kết quả
ứng dụng KHCN vào thực tiễn phát triển KTXH của tỉnh thời gian qua. Trong đó,
có sự đóng góp, tác động của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc giai
đoạn 2013 - 2018 đã và đang triển khai tại tỉnh thời gian qua... Đồng thời, đại
diện lãnh đạo các Sở, ngành, các địa phương đã và đang triển khai các đề tài,
dự án thuộc Chương trình Tây Bắc của tỉnh cũng đã tham gia trao đổi, làm rõ
thêm một số thành tựu, kết quả đạt được và những kiến nghị cần được nghiên cứu,
xem xét giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương
trình Tây Bắc ở các địa phương trong thời gian tới.
Tại
buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả,
thành tựu của tỉnh đạt được trong thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương
trình Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2018 đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, kết quả thu được từ việc tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực hiện đề tài
"Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây
Bắc giai đoạn 2019 - 2025” của đoàn công tác sẽ góp phần đề xuất các giải pháp
quan trọng phục vụ định hướng đầu tư, liên kết vùng nhằm phát triển bền vững
vùng Tây Bắc nói chung, trong đó có tỉnh Hoà Bình nói riêng cũng như cung cấp
các luận chứng khoa học và thực tiễn quan trọng để Chính phủ định hướng chính
sách nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức giai
đoạn 2019 - 2025 cho vùng Tây Bắc.
Nằm trong chương trình công tác, ngày
19/10, đoàn sẽ đi khảo sát khu vực lòng hồ Hoà Bình thuộc phạm vi nghiên cứu
của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục
vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng
lòng hồ Hoà Bình”.
PV
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.
Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.
Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.