(HBĐT) - Khoảng 5 năm trở lại đây, trên đồng ruộng các xã, thị trấn trong tỉnh có thêm hàng trăm bể thu gom rác thải. Tại các thôn, xóm xuất hiện nhiều mô hình thu gom rác đúng nơi quy định, hố rác tại gia tiện ích. Bên cạnh đó có thêm các mô hình sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… Điều này giúp cải thiện tích cực môi trường nông thôn mà hội viên nông dân ở các cấp Hội giữ vai trò hạt nhân, nòng cốt.


Nông dân xóm Khang, xã Quy Hậu (Tân Lạc) quét dọn đường giao thông nông thôn sạch – đẹp.

Định kỳ ngày 25 hàng tháng, hội viên nông dân thôn Liên Ba, xã Liên Hòa (Lạc Thủy) tiến hành vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, nạo vét rãnh thoát nước, quét dọn và phát quang tầm nhìn hai bên đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, đồng thời nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nông thôn. Mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường còn lan rộng ở nhiều địa bàn khác trong huyện như chi hội nông dân thôn Đồng Bầu - xã Lạc Long, chi hội nông dân thôn Lạc Đừng - xã Đồng Môn, chi hội nông dân thôn Lạc Thành - xã An Lạc. Từ đây góp phần giảm thiểu tình trạng vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, giảm tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Ở Hội Nông dân huyện Đà Bắc, thông qua tuyên truyền, vận động đã thành lập được 5 tổ thu gom, xử lý rác thải, đồng thời xuất hiện các mô hình tiêu biểu trong bảo vệ môi trường nông thôn như khu dân cư (KDC) không phá rừng làm nương rẫy tại các xã: Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng; KDC thu gom rác thải tại các xã: Đồng Chum, Mường Chiềng, Cao Sơn, Hào Lý, thị trấn Đà Bắc; KDC bảo đảm nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại các xã: Giáp Đắt, Tân Minh, Tân Pheo, Trung Thành, Đoàn Kết, Tiền Phong, Hiền Lương, Đồng Ruộng, Vầy Nưa; KDC có công trình hợp vệ sinh tại các xã: Yên Hòa, Tiền Phong, Hiền Lương, Toàn Sơn; KDC con đường sáng – xanh – sạch – đẹp xã Hiền Lương, Tu Lý.

Hòa chung phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, trên địa bàn huyện Tân Lạc cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực. Điển hình là mô hình nông dân tham gia bảo vệ rừng đầu nguồn tại xã Nam Sơn với việc vận động hội viên không phá rừng làm nương rẫy, tích cực trồng hàng chục ha rừng mới. Mô hình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Quy Hậu, Tử Nê với việc tuyên truyền, tập huấn kiến thức, hỗ trợ các hộ có điều kiện cải tạo nhà vệ sinh. Đến nay đã có trên 85% hộ trong xã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh…

Các mô hình tiêu biểu nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn còn có sức lan tỏa thuyết phục tại các huyện, thành phố như: huyện Mai Châu với mô hình xây bể biogas tại các xã: Cun Pheo, Mai Hạ, Vạn Mai; mô hình xây dựng bể thu gom bao bì đồng ruộng, sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường ở Hội Nông dân huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn; mô hình chi hội nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại 15 xã, phường của thành phố Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhằm chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nông thôn, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông lồng ghép với Chương trình xây dựng NTM, tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, tuyên truyền thay đổi hành vi và nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Giai đoạn 2013 – 2018 đã có hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên được tuyên truyền. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 210 mô hình bảo vệ môi trường ở nông thôn, 13 mô hình chi hội nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại các xã điểm NTM.

Thu Hằng


Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục