(HBĐT) - Hình ảnh những người thợ khẩn trương hoàn thiện xây dựng đường giao thôn nông thôn, đường bê tông uốn lượn quanh các xóm, những hàng hoa dọc các tuyến đường... là minh chứng cho quá trình phấn đấu của xã Dân Hạ trên hành trình về đích NTM.


Công trình nhà văn hóa trung tâm xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đang trong giai đoạn hoàn thiện, góp phần giúp xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

 

Công trình nhà văn hóa và sân vận động trung tâm xã Dân Hạ đang trong giai đoạn hoàn thiện. 2 công trình này có tổng diện tích trên 14.000 m2, trong đó có 9.000 m2 là đất nông nghiệp của 16 hộ dân xóm Mỏ và trên 5.000 m2 đất 5% của xã. Khi xã tuyên truyền đến các hộ để thu hồi đất đúng vào thời điểm huyện quy hoạch đấu giá đất nông nghiệp xóm Mỏ phía bên phải. Do có sự chênh lệch giá đền bù nên ban đầu, các hộ không đồng tình. Hộ ông Nguyễn Văn Hải có diện tích đất ruộng hơn 1.000 m2 đã tiên phong bàn giao mặt bằng cho xã, sau đó ông tuyên truyền, vận động các hộgiải phóng mặt bằng. Do đó đến tháng 7, xã bắt đầu san lấp mặt bằng và thi công 2 công trình để hoàn thiện tiêu chí số 6.

Xác định xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Dân Hạ đã chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn cây, con có giá trị kinh tế cao như: nuôi bò, dê, gà, lợn, nuôi ong lấy mật và các mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây có múi. Đối với mô hình nuôi ong lấy mật, cả xã có khoảng 1.200 đàn, thu khoảng 15 tấn mật/năm, đem lại thu nhập khoảng 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã phát triển mô hình nuôi trâu, bò lấy thịt với tổng đàn 1.000 con. Một số hộ phát triển kinh tế cho thu nhập khá như hộ ông Nguyễn Văn Thiện, xóm Văn Tiến với mô hình nuôi ong lấy mật; hộ ông Nguyễn Văn Khương, xóm Bình Tiến với mô hình trồng cây có múi. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 12 cơ sở sản xuất chổi chít và 9 cơ sở đóng gạch bê tông, làm đồ mộc, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 400 lao động địa phương… Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 39,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,8%.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Với quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018, xã quan tâm duy trì vững chắc 15 tiêu chí đã đạt được và xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Từ năm 2011 đến nay, xã huy động được trên 148 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo NTM cho địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% hộ sử dụng điện an toàn; 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xóm có nhà văn hóa đảm bảo quy định…

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, tập trung chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Dân Hạ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cán đích NTM trong năm nay.

 Hải Linh

 


Các tin khác


Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Huyện Lạc Thủy thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, cung cấp số liệu, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân.

Huy động hơn 17 nghìn ngày công làm thủy lợi

Để tăng cường phòng, chống hạn và thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I/2024 trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục