(HBĐT) - Với mục tiêu đưa thương mại điện tử (TMĐT) trở thành hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) và đại bộ phận doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đồng thời hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp (DN), UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành, DN trong tỉnh coi trọng thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.



Agribank Hòa Bình chi nhánh Phương Lâm coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ quản lý thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về QLNN đối với TMĐT; vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan QLNN đối với sự phát triển của lĩnh vực này cũng như các điều kiện, kỹ năng cần thiết để tham gia. 

Việc phát triển, ứng dụng công nghệ, dịch vụ TMĐT bước đầu đã khuyến khích các ngân hàng, tổ chức tín dụng, DN ứng dụng công nghệ thẻ vào các loại hình dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán điện tử tiền điện, nước, lương, tiền điện thoại, các dịch vụ giao thông công cộng... 

UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ DN và phát triển thị trường như: Quy định chính sách hỗ trợ DN phát triển KH&CN; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp website cho 30 DN. Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh có 90% DN sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD). Trên 25% DN có trang thông tin điện tử (TTĐT) cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm. Trên 90% DN tham gia các website TMĐT để mua bán sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động SX-KD. Trên 90% DN ứng dụng các phần mềm chuyên dùng trong quản lý SX-KD.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các DN bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Các DN, nhất là DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông đã  quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào quản lý SX-KD. Nhiều phần mền được ứng dụng như phần mền quản lý khách hàng, nhân sự, kế toán, quản lý hàng hóa, giá cước. 

Bên cạnh đó, DN trong tỉnh đã ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử trong hoạt động SX-KD. 60% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ và qua phương tiện điện tử. Hàng năm, tỉnh triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực TMĐT, đưa việc này trở thành ứng dụng phổ biến trong các DN, người tiêu dùng.

Đối với ứng dụng TMĐT trong cơ quan Nhà nước, hiện nay, 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các huyện được đưa lên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của các đơn vị. 90% văn bản nội bộ của các cơ quan, đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy. 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan Nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử song song với bản giấy. Hiện nay, toàn tỉnh có 31 trang TTĐT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được xây dựng và tích hợp vào Cổng TTĐT của tỉnh. Các trang TTĐT này đã phát huy được vai trò quảng bá, giới thiệu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, DN đối với lĩnh vực cơ quan, DN quản lý.

Phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, kết nối đến 100% sở, ban, ngành và Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố, đảm bảo phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, hệ thống truyền hình hội nghị đã được kết nối từ UBND tỉnh tới tất cả các huyện, thành phố, nhờ vậy, tiết kiệm được kinh phí, giấy tờ, tài liệu, thời gian. Đến nay đã tổ chức được trên 90 cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với T.Ư và UBND các huyện, thành phố.

Với việc đẩy mạnh ứng dụng TMĐT đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh cũng như năng lực cạnh tranh, hiệu quả SX-KD của DN, góp phần thúc đẩy quá trình CNH - HĐH phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.


 Bình Giang


Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục