Các robot có nhiệm vụ thu hái quả theo nhiều màu sắc khác nhau và đưa gom về điểm tập kết để tính điểm.

Chung kết cuộc thi Open-RoboHUS 2019 với chủ đề "E-FARMER – Robot thu hoạch nông nghiệp" tổ chức chiều 25/4 đã tìm ra chủ nhân giải nhất với phần thi xuất sắc của nhóm sinh viên Hồ Tuấn Hải (lớp K62 Máy tính và khoa học thông tin, Khoa Toán tin - Cơ tin học, Đại học Khoa học tự Nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Tống Duy Hải (lớp 11, Trường THPT Yên Hòa).

Đây là đội thi giành điểm cao nhất trong 8 nhóm ở vòng chung kết sau khi loại các đối thủ các vòng sơ loại. Đã có gần 100 học sinh, sinh viên Hà Nội yêu thích khoa học kỹ thuật đã tự tin tạo ra robot thu hoạch nông nghiệp tham dự. Ngoài giải nhất, có hai nhóm giành giải nhì, ba và cá nhân xuất sắc tạo robot tự động.

Trước vòng sơ loại, các giảng viên Khoa Vật lý và Khoa Toán - Cơ - Tin học đã trực tiếp tập huấn các kỹ năng về lập trình nhúng điều khiển và lập trình xử lý ảnh cho tất cả thí sinh. Các thí sinh cũng được hướng dẫn tạo nên robot tự động và robot điều khiển bằng tay.

Các robot được lập trình thực hiện nhiệm vụ hái quả theo quy ước từng loại quả là các màu khác nhau (cam, bưởi, táo...) và đưa về địa điểm tập kết. Mỗi loại quả sẽ có mức điểm khác nhau. Robot của đội nào thực hiện chính xác, thu được nhiều quả nhất, đúng thời gian quy định sẽ dành được điểm cao nhất.

PGS Vũ Hoàng Linh (bìa phải) trao thưởng cho nhóm giải nhất. Ảnh: HL.
PGS Vũ Hoàng Linh (bìa phải) trao thưởng cho nhóm giải nhất. Ảnh: HL.

PGS Vũ Hoàng Linh, Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên - đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết, trong tương lai, công nghệ robot sẽ được ứng dụng vào mọi lĩnh vực và hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế. Vì vậy, Open-RoboHUS không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn cung cấp kiến thức và khích lệ giới trẻ Hà Nội tự tin, không ngừng sáng tạo để làm chủ công nghệ.

Thành viên trong mỗi đội thi năm nay có cả sinh viên năm 3, năm 4, học sinh và sinh viên năm nhất. Sinh viên đã có nền tảng kiến thức về lập trình, robot sẽ giúp đỡ, hướng dẫn các em học sinh, sinh viên mới. TS Lê Quang Thảo (Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên), cố vấn kỹ thuật cuộc thi, cho rằng sự sắp xếp nàynhằm cuộc thi có ý nghĩa bền vững hơn. 

                                                                                                 Theo VN Express

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục