(HBĐT) - Mấy ngày gần đây, hầu như chiều nào cũng có mưa giông khiến nhiều người dân sinh sống trên địa bàn 2 xóm Máy Giấy và Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thấp thỏm, lo lắng. Đây là 2 xóm nằm trong vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình. Không những chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nước sông Đà dâng cao thành lũ, 2 xóm này còn phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng trong cao điểm mùa mưa.


Gia đình anh Ngô Quang Khương, xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) lo lắng trước tình trạng sạt lở đất khi bắt đầu vào mùa mưa bão.

"Mới qua vài trận mưa đầu mùa mà khu vực này của nhà tôi đã bị sạt lở, vết sạt sắp chạm vào móng nhà rồi…” - anh Ngô Quang Khương (xóm Máy Giấy) lo lắng chỉ vào phần sau nhà, nơi mấy người thợ đang khẩn trương kè lại khu vực vừa bị sạt một lượng đất, đá lớn sau những trận mưa đầu mùa tháng 5/2019. Được ông bà để lại khu đất vừa dài, vừa rộng nằm ven sông Đà, gia đình anh Khương đã xây dựng nhà, xưởng kiên cố, khang trang và an cư, lạc nghiệp mấy chục năm nay. Ấy vậy mà vài năm gần đây, mỗi mùa mưa đi qua lại khiến gia đình anh càng thêm lo lắng. Cao điểm nhất là mùa mưa năm 2017 và 2018, liên tiếp những trận mưa lớn đã kéo lũ về trên sông Đà, kéo theo cả phần đất sau nhà anh sạt xuống lòng sông. Đến bây giờ, nước sông đã vào gần đến phần móng nhà, khiến mọi người ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi trong nhà mà cứ thấp thỏm, lo lắng mỗi khi trời mưa to, gió lớn.

Cùng chung tâm trạng với gia đình anh Ngô Quang Khương là hàng trăm hộ dân thuộc xã Dân Hạ đang sinh sống tại các địa bàn có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó, 2 xóm Máy Giấy và Đồng Sông có mức độ ảnh hưởng cao nhất do địa bàn chạy dọc ven sông Đà, thuộc khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình. Mùa mưa năm 2018, đây cũng là 2 xóm chịu thiệt hại thiên tai nặng nề nhất của xã. Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, sạt trượt đã bất ngờ xảy ra tại km3, tỉnh lộ 445, đoạn chạy qua địa bàn xóm Máy Giấy. Trên 270 m3 đất đồi đã sạt xuống, vùi lấp một đoạn dài đường tỉnh 445, làm hư hỏng nghiêm trọng tuyến giao thông huyết mạch này. Riêng tại xóm Máy Giấy có 8 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà cửa do sạt trượt và lún nứt. Cả 8 hộ đều phải di dời khẩn cấp khỏi nơi ở cũ, đến nay vẫn phải tạm trú chờ được tái định cư. Ngoài 8 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, gần chục hộ dân thuộc các xóm Đồng Sông, Đan Phượng, Văn Tiến và xóm Mỏ cũng bị hư hỏng công trình xây dựng; tuyến mương xóm Đan Phượng bị xập hoàn toàn; trên 60 m đường dân sinh bị hư hỏng nặng; trên 30 ha lúa và hoa màu bị mất năng suất... Đặc biệt, do sạt lở đất nghiêm trọng, xóm Máy Giấy phải di dời khẩn cấp gần 100 ngôi mộ ra khỏi nghĩa trang của xóm. Nghĩa trang này vốn nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ nên vài năm trở lại đây, nguyện vọng bức thiết của người dân xóm Máy Giấy là được quy hoạch nghĩa trang tại một địa điểm mới đảm bảo an toàn. Nguyện vọng đó càng trở nên bức thiết hơn sau mùa mưa năm 2018. Đến nay, nghĩa trang của xóm Máy Giấy đang phải quy tập tạm ở địa phận xóm Đồng Sông. "Thiên tai khiến người sống khổ đã đành, người chết cũng chẳng được yên” - nhiều người dân nơi đây đang có chung một nỗi bức xúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã Dân Hạ là địa phương bị ảnh hưởng rất lớn do thiên tai mưa lũ. Vào mùa mưa lũ hàng năm, người dân nơi đây không chỉ lo bị ngập lụt mà còn nơm nớp nỗi ám ảnh về sạt trượt, sụt lún đất. Đáng lo ngại là sau các đợt mưa lũ năm 2018, trên địa bàn xã đã xuất hiện thêm các điểm nguy cơ sạt lở cao, trở thành mối đe dọa thường trực, tạo áp lực lớn cho công tác PCTT&TKCN.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cũng cho biết thêm: Xác định công tác PCTT&TKCN năm 2019 hết sức nặng nề và cấp bách, ngay từ đầu tháng 4/2019, UBND xã Dân Hạ đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai. Theo đó, trong trường hợp mưa lũ kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất trên địa bàn xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã có phương án kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để tổ chức di dời người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thu Trang

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục