Chủ động xây dựng phương án phòng tránh thiên tai

(HBĐT)- Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hàng năm, Bộ CHQS tỉnhchủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ lợi, Hạt quản lý đê điều và các địa phương trong tỉnh khảo sát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét trong mùa mưa bão; nghiên cứu, xác định cấu trúc địa chất vùng dân cư sinh sống nơi các triền núi, ven sông, suốiđểxây dựng phương án phòng, chống. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố hàng nămđều xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)theo hướng dẫn của Bộ tham mưu Quân khu 3 sát với thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng xây dựng kế hoạch, phương án giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên taitrong mùa mưa bão; phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão.


Lực lượng vũ trang huyện Đà Bắc giúp nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi ở mới tại khu tái định cư Lau Bai, xã Vầy Nưa. 

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN cũng như phát huy tối đa hiệu quả phương châm "4 tại chỗ” trong PCTT, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng về công tác PCTT&TKCN với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác PCTT&TKCN. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTT&TKCN. Chính từ các hội nghị rút kinh nghiệm, Bộ CHQS tỉnhđề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương lập phương án bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện ứng cứu tại các trọng điểm đê, kè, hồ, đập, nơi thường xuyên có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhờ vậy, đã kịp thời ứng phó, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Hiệu quả từ sự chủ động

Theo đại tá Vũ Thành Nam,hiện nay bắt đầu bước vào mùa mưa bão, LLVT tỉnh đã quán triệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ” trên tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong đó, lấy phòng ngừa là chính đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương thời gian qua và sẽ được phát huy khi có các tình huống về thiên tai, bão lũ.

Điển hình như ở huyện Kỳ Sơn, từ thực hiện tốt công tác phòng ngừa, diễn tập xử lý PCTT&TKCN nên trong nhiều năm qua, LLVT huyện đã tham gia ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều tình huống về thiên tai, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân. Như tình huống về lũ bão, sạt lở đất ở xã vùng cao Độc Lập và các xãDân Hoà, Dân Hạ; tình huống về ngập lụt ở các xã vùng hạ lưu sông Đà khi Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ. Hoặc ở huyện Lạc Thuỷ, hàng năm, Ban CHQS huyện đều tham mưu cho UBND huyện tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã vùng ven sông Bôi chịu ảnh hưởng ngập lụt trong mùa mưa lũ. Qua đó, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chủ động, ứng phó kịp thời, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần "4 tại chỗ” của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Chính từ tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, trong nhiều năm qua, huyện Lạc Thuỷ không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản, hoa màuđược hạn chế đến mức thấp nhất.

Theo thống kê, trong 5 năm qua (2014 - 2019), với vai trò là trưởng tiểu ban lực lượng, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Quân đội kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã huy động được 6.513 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, 1.200 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thành công hàng trăm người bị nạn trong thiên tai, mưa lũ.

                                                                                                                     M.H


Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục