(HBĐT) - Gần đây, hoạt chất Glyphosate gây ung thư đã khiến toàn thế giới xôn xao khi lần thứ 2, tòa án Mỹ đưa ra phán quyết là thủ phạm gây ung thư cho 1 người làm vườn ở Mỹ sau quá trình dài sử dụng 1 loại thuốc diệt cỏ do Tập đoàn Monsanto sản xuất. Cũng như các địa phương khác trong cả nước, tỉnh ta đang đứng trước những áp lực từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ. Đó là vấn đề lạm dụng thuốc diệt cỏ, sử dụng thuốc quá liều lượng khuyến cáo, sử dụng sai mục đích... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.


Dùng cỏ giữ độ ẩm cho đất, canh tác bằng phương pháp hữu cơ là cách loại trừ, không sử dụng thuốc diệt cỏ ở nông trại Linh Dũng, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). 

Từ thực trạng sử dụng thuốc diệt cỏ

 Với khoảng 80% dân số làm nông nghiệp, việc sử dụng thuốc BVTV nói chung, thuốc diệt cỏ nói riêng trong canh tác trồng trọt tại các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh đã và đang khá phổ biến. Riêng với thuốc diệt cỏ có chưa hoạt chất Glyphosate gây ung thư thường sử dụng trong canh tác cây trồng cạn.
Theo thống kê của ngành NN&PTNT, mỗi năm, nông dân trong tỉnh sử dụng khoảng 800 tấn thuốc BVTV. Tổng lượng thuốc diệt cỏ sử dụng dao động từ 370 - 400 tấn, trong đó có khoảng 40% tổng lượng thuộc nhóm Glyphosate (tương đương 150 - 170 tấn). Đáng chú ý trong khoảng 2 năm trở lại đây, lượng thuốc nhóm Glyphosate dùng chủ yếu đối với canh tác cây ngô. Do thị trường tiêu thụ sản phẩm ngô giảm nên lượng sử dụng thuốc diệt cỏ cực độc hại này cũng có xu hướng giảm so với những năm trước.
Có một thực tế là mặc dù những tác hại, hậu quả của thuốc diệt cỏ đối với sức khỏe con người, môi trường sống đã thấy rõ nhưng nhiều nông dân vẫn sử dụng, thậm chí còn lạm dụng, dùng thuốc tràn lan bởi chi phí thuốc rẻ, giảm bớt khâu làm cỏ là khâu tốn nhiều công lao động. 

Đến những giải pháp giảm áp lực sử dụng thuốc diệt cỏ

Một số địa phương của huyện Tân Lạc, Đà Bắc đã bước đầu vào cuộc, tạo chuyển biến hành vi canh tác gắn với bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường bằng việc nói không với thuốc diệt cỏ. Điển hình là các xã vùng cao Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông (Tân Lạc), Đồng Chum (Đà Bắc) từ 3 năm nay đã không sử dụng bất cứ loại thuốc diệt cỏ nào. Để quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc diệt cỏ, các địa bàn dân cư đã đưa vào hương ước, quy ước của xóm, bản, đồng thời ra mức xử phạt từ 200 - 500 nghìn đồng/bình thuốc trừ cỏ nếu phát hiện ai sử dụng.

Những mô hình "Nói không với thuốc diệt cỏ" kể trên theo quan điểm của Chi cục trưởng Chi cục TT& BTVT Nguyễn Hồng Yến thì tới đây cần có những cuộc hội thảo đánh giá và nhân rộng. Trong đó, cần tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề như việc không dùng thuốc diệt cỏ sẽ có những tác động cụ thể gì, có ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của người dân hay không?

Không chỉ với cây ngô mà ở thời điểm trước, nhiều vùng cây ăn quả có múi cũng đã sử dụng khá phổ biến thuốc diệt cỏ thay vì cắt cỏ. Tuy nhiên, gần đây, trước báo động về tình trạng thiếu nguồn nước, thấy tác dụng của thảm cỏ giữ độ ẩm, người trồng cây ăn quả có múi đã hạn chế rất nhiều việc sử dụng thuốc diệt cỏ. Bên cạnh đó, những diện tích được chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tăng lên cũng thể hiện sự đồng thuận cao của các hộ, nhóm hộ sản xuất khi tự đưa ra những quy định nội bộ không sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm nâng cao uy tín, chất lượng an toàn thực phẩm.

Mặt khác, phương pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ, hệ thống nhà màng, nhà lưới đang được khuyến khích và nhân rộng đã có những tác động giảm sử dụng thuốc diệt cỏ. Thêm vào đó, người dân đang có nhiều cơ hội tiếp cận các loại máy móc cơ giới như máy xới đất, cắt cỏ... giúp quản lý tốt nguy cơ cỏ dại, giảm áp lực dùng thuốc diệt cỏ trong canh tác. Cũng theo đồng chí Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV, Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ" được UBND tỉnh xây dựng, dự kiến thông qua vào cuối năm nay cũng sẽ là một trong nhóm giải pháp giảm tổng lượng thuốc diệt cỏ trong canh tác nông nghiệp của tỉnh.    

                             
Bùi Minh


Các tin khác


Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục