(HBĐT) - Là huyện cửa ngõ của tỉnh, giáp ranh với Thủ đô Hà Nội nhưng đến nay, huyện Lương Sơn vẫn còn một số xóm, xã thuộc diện vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn và cũng được coi là vùng "lõm” về thông tin, truyền thông (TT-TT). Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm gần đây, huyện Lương Sơn tranh thủ các nguồn lực đưa chính sách TT-TT về cơ sở.

Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Lương Sơn  chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền lưu động phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Huyện Lương Sơn có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã, 1 thị trấn. Dân số toàn huyện trên 95.500 người, có 3 dân tộc chính là: Mường, Kinh, Dao, trong đó, dân tộc Mường chiếm 66,46%, dân tộc Dao chiếm 1,47%. Huyện hiện có 8 xã thuộc khu vực II và 12 xã, thị trấn thuộc khu vực I; còn 6 xã, gồm: Tân Thành, Hợp Châu, Long Sơn, Hợp Thanh, Cao Răm, Trường Sơn là đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Không chỉ khó khăn về đường sá đi lại, ở những xã này còn thuộc vùng "lõm” về TT-TT. 

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…, những năm qua, huyện tập trung các nguồn lực để đưa TT-TT về cơ sở. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn cho biết: 3 năm qua, huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống tự động cho đài FM cơ sở hoạt động theo khung giờ phát sóng của Trung tâm tại các xã: Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Long Sơn, Hợp Thanh, Cao Răm. Bên cạnh đó, nhân rộng việc lắp đặt cụm thu không dây đảm bảo thông tin đến tận xóm; hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các xã vùng khó khăn và xóm Khuộc, xã Cao Răm (1 trong 36 thôn, bản khó khăn nhất theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 của UBND tỉnh); triển khai chính sách hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các xã khó khăn, hộ nghèo… Năm 2016, huyện cấp đầu thu số truyền hình mặt đất cho 1.818 hộ nghèo và 1.001 hộ cận nghèo. Đến nay, 100% thôn, xóm thuộc vùng khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ thông tin qua mạng internet. Từ năm 2016, huyện bắt đầu triển khai, xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp của huyện và xây dựng kế hoạch lập Trang thông tin điện tử cho 20/20 xã, thị trấn (theo tiêu chí số 8 của Bộ TT&TT). Nội dung, thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần đắc lực vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của huyện. 

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách TT-TT về cơ sở, huyện Lương Sơn đã đề xuất: Hàng năm, Sở TT&TT thông tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và đội ngũ ban biên tập, tổ giúp việc ban biên tập trang thông tin điện tử tổng hợp cấp huyện, cán bộ đài truyền thanh cấp xã. Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo thông tin cơ sở, văn bản hướng dẫn quy định về chi trả nhuận bút cho đài truyền thanh cấp huyện, trang thông tin điện tử tổng hợp. Đề nghị cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu ban hành quyết định tăng mức phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho cán bộ truyền thanh cơ sở, đội ngũ thông tin lưu động kiêm nhiệm, cộng tác viên cơ sở. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị nâng cấp cho đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã (ở những nơi thiết bị sản xuất, phát sóng đã hư hỏng, không còn sử dụng được). Những nỗ lực này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, phổ biến kiến thức cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng khó khăn trên địa bàn.

                                                                         Thúy Hằng

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục