(HBĐT) - Từ tháng 10/2019, Bưu điện tỉnh triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ từ của ngành trên phạm vi toàn tỉnh. Qua 3 tháng thực hiện đã có những tín hiệu tích cực từ người sử dụng.


Trong 3 tháng trở lại đây, thay vì phải nhờ con cháu chở đi nhận lương hưu đều đặn vào ngày 4 hàng tháng, bà Nguyễn Thị Bình, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) có thể đến điểm phát lương bất kỳ ngày nào từ ngày đầu tháng đến ngày 25. Bà Bình cho biết: Từ khi lĩnh lương qua thẻ, tôi thấy có nhiều tiện ích. Không phải làm các thủ tục trình sổ lương, chứng minh nhân dân, phiếu lĩnh lương…, chỉ cần cầm theo chiếc thẻ là được. Thủ tục nhanh gọn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, lịch sự, không gây phiền hà. Bà Trần Thị Hòa, cán bộ hưu trí, trú tại phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) chia sẻ: Trong kỳ chi trả lương hưu mấy tháng gần đây, tôi được nhân viên Bưu điện cấp thẻ chi trả có thông tin của người hưởng. Với người già như chúng tôi, việc cầm theo nhiều giấy tờ quan trọng đi nhận lương hưu không tránh khỏi bị mất, thất lạc. Nay có thẻ chi trả, tôi không lo nữa, thẻ lại nhỏ gọn, không lo rách nát.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Bá Lộc, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Việc cấp thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được xem là một trong những CCHC của BHXH Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, cách sử dụng thẻ chi trả đến với đông đảo người dân như thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở; phát hành các tờ rơi, tờ gấp, thông báo, trình chiếu video giới thiệu thẻ chi trả; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp ngay tại điểm chi trả.

Qua 3 tháng triển khai, việc chi trả rất thuận lợi cho cán bộ Bưu điện và người được thụ hưởng, giải quyết được vấn đề quyết toán nhanh trên hệ thống, quản lý người hưởng lương hưu chặt chẽ, giảm tải sử dụng tiền mặt. Về quy trình chi trả, Bưu điện tỉnh đã làm tốt quy định của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra giấy ủy quyền, không tự ý ký thay người hưởng; thực hiện chi trả tại nhà đối với những trường hợp người hưởng trong tình trạng già yếu, đau ốm, tạo điều kiện để người hưởng kịp thời nhận được các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thời gian chi trả tại các điểm được bố trí linh động, không cố định vào 1 ngày trong tháng và người hưởng có thể đến bất kỳ điểm chi trả nào của Bưu điện trong cả nước đều có thể lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH. Chính vì vậy, từ ngày cung cấp dịch vụ hầu như chưa xảy ra sai sót, được đánh giá cao về mức độ hài lòng của người thụ hưởng. Việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nền hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và ngày một thuận lợi.

Việt Lâm


Các tin khác


Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục