(HBĐT) - Những ngày nắng nóng đầu tháng 3/2020, nhiều hộ dân xóm Cặm Cõ, xã Đông Bắc (Kim Bôi) khốn khổ vì tình trạng bãi tập kết rác thải trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối và ruồi nhặng hoành hành. Được biết, đây không phải lần đầu tiên, khu tập kết rác thải này ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ được chính quyền địa phương xử lý một cách tạm thời.


Không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ vệ sinh môi trường, bãi rác xóm Cẵm Cọ, xã Đông Bắc (Kim Bôi) gây ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Khu xử lý rác thải xã Đông Bắc có diện tích khoảng 2ha được triển khai xây dựng vào tháng 6/2014 với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng do HTX vệ sinh môi trường Sơn Hà quản lý điều hành. Bãi rác xóm Cặm Cõ là nơi tập kết rác hàng ngày của 12 xã vùng trên của huyện Kim Bôi, nên lượng rác hàng ngày tương đối lớn. Dù đã đưa vào sử dụng nhiều năm, nhưng tại đây, không có hệ thống thu gom rác thải, hố chôn lấp không được phủ bạt, lót đáy và không có hệ thống tường rào bao quanh. Rác thải được đốt ngay tại chỗ nên tình trạng ô nhiễm khói bụi ngày càng nghiêm trọng hơn.

Anh Bùi Thanh Quyền, người dân xóm Cặm Cõ cho biết: Lượng rác tập kết về đây rất nhiều, tuy nhiên, không được xử lý triệt để mà chỉ xử lý bằng hình thức đốt. Vì vậy, khói bụi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ruồi muỗi bay vào nhà dân. Thực tế, tình trạng ô nhiễm diễn ra khá thường xuyên. Đặc biệt, vào mùa hè, bãi rác thường bốc mùi, mưa xuống thì nước thải rác chảy tràn khắp bề mặt.

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Bắc khẳng định: Đã đi vào hoạt động nhiều năm nay, nhưng việc xử lý của HTX vệ sinh môi trường Sơn Hà không đảm bảo. Nhiều lần không kịp thời xử lý làm rác tồn đọng và xử lý thì chỉ thuần túy đốt rác. Ngoài ra, người dân cũng tự ý mang nhiều loại rác thải đến vứt bừa bãi, có cả xác động vật, bốc mùi xú uế và ruồi nhặng. Chúng tôi đã nhiều lần phải đi kiểm tra, nhắc nhở. 

Sau phản ánh của người dân, HTX vệ sinh môi trường Sơn Hà đã cho xử lý. Tuy nhiên, hình thức xử lý của HTX là tiếp tục đốt rác và dùng đất lấp lên lượng rác thải lớn tập kết tại đây. Ngày 12/3, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại bãi tập kết rác vẫn còn những núi rác tồn đọng, rác thải được đổ khắp nơi, nước rỉ rác đen quánh tràn trên bề mặt. Dù cách xa hộ dân, nhưng ngay phía dưới khu vực bãi rác là khu vực trồng lúa, làm màu của nhiều hộ dân. Vì vậy, không tránh khỏi nguy cơ gây ô nhiễm. Nhiều hộ dân cho rằng, việc xử lý như vậy chỉ mang tính tạm thời. Thời gian tới, khi mùa hè nắng nóng, bãi rác sẽ tiếp tục gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân.

Đồng tình với quan điểm này, đồng chí Chủ tịch UBND xã Bùi Mạnh Hùng kiến nghị: Để đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND huyện Kim Bôi cần chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường Sơn Hà có giải pháp lâu dài để xử lý rác tại bãi rác tập trung này. Vì lượng rác ngày càng nhiều, nếu chỉ đốt rác tại bề mặt như thế này không thể đảm bảo. Cần đầu tư lò đốt đạt tiêu chuẩn hoặc đào hố chôn rác thải và phải có phun khử trùng và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đối với bãi rác tập trung.

P.V

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục