(HBĐT) - Trong đợt mưa dông kéo dài ở khu vực tỉnh Hòa Bình vừa qua, nhiều xã, thị trấn của huyện Đà Bắc có mưa lớn, như: thị trấn Đà Bắc có thời điểm lượng mưa đạt 90,6 mm; Mường Chiềng 43,8 mm; Cao Sơn 90,8 mm; Đồng Chum 74 mm... Đặc biệt, trong đêm 22, rạng sáng ngày 23/4, trên địa bàn huyện đã xảy ra dông lốc, gió giật mạnh kèm theo mưa đá cục bộ tại một số địa phương, gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản, hoa màu của Nhân dân.


Mưa đá làm nhiều diện tích ngô vụ xuân của xã Đoàn Kết (Đà Bắc) dập nát, mất trắng. 

Đoàn Kết là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai trong đợt này. Đồng ruộng, đồi nương tan hoang, xơ xác; nhà cửa trống toác, hư hỏng và nỗi buồn nặng trĩu trên gương mặt của người dân khi chứng kiến trận dông lốc, mưa đá đi qua. "Bà hơn 60 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy mưa đá to và dầy đến thế. Mất hết cả rồi. Nhà cửa vỡ, hỏng còn nhặt nhạnh cây que, lá cọ lợp lại để ở tạm, chứ ngô, lúa, rau dập nát hết, nay mai chẳng biết lấy gì mà ăn"- bà Lường Thị Sủng, xóm Lăm nghẹn ngào chia sẻ.

Xót xa nhìn ruộng lúa bị vùi lấp, gãy hỏng, chị Bàn Thị Hà, xóm Thẩm Luông rơm rớm nước mắt: "Từ Tết đến giờ xảy ra dịch bệnh, con tôi không đi làm được, chúng nói năm nay ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng, nương mong có thêm ngô, thóc đủ ăn và đầu tư chăn nuôi. Vậy mà chỉ sau vài chục phút mưa to, đá rơi dày đặc khiến 1.000 m2 ruộng trở thành suối, đất, đá tràn vào hỏng hết. Mấy nghìn m2 ngô đang xanh tốt cũng gẫy gục, không thể phục hồi. Mưa xong nhìn ruộng, nương mà mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Khó khăn giờ lại chồng thêm khó khăn".

Sự lo lắng, buồn bã của bà Sủng, chị Hà cũng là nỗi lòng của hàng trăm hộ dân xã Đoàn Kết trong những ngày này. "Xã đã nghèo khó mà ông trời lại không thương", "Chỉ trong chốc lát, bao nỗ lực, nhọc nhằn của bà con mất sạch", "Đá rơi trắng như rải gạo thì cây cối, hoa màu nào còn chịu được", "Mưa rét thế này mà mấy ngày nay cứ phải mặc thế này thôi, quần áo ướt hết chả có để thay đâu"... Những trải lòng của người dân Đoàn Kết cho thấy sự mất mát của các gia đình rất lớn. Theo thống kê của UBND xã, đến chiều 25/4, toàn xã có 436 hộ thiệt hại về nhà ở, gần 110 ha lúa, gần 100 ha ngô, cùng một số hoa màu khác bị dập nát, gãy đổ, diện tích mất trắng khoảng 70%. Nhiều diện tích cây lâm nghiệp, cây ăn quả cũng bị dông lốc, mưa đá quật gẫy. Các tuyến đường trượt sạt, hư hỏng, một số đoạn xói lở nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn. 

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đà Bắc, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại cho các xã, thị trấn khoảng 5 tỷ  đồng. Ngoài Đoàn Kết, nhiều xã bị thiệt hại khá nặng nề. Cụ thể, xã Đồng Chum có hơn 260 nhà hư hỏng, Mường Chiềng 2 nhà, Đồng Ruộng 2 nhà, Trung Thành 1 nhà. Về sản xuất, xã Đồng Chum có 13 ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng bị dập đổ. Hàng trăm ha ngô và hoa màu cũng bị gẫy đổ, dập nát, trong đó Đồng Chum trên 80 ha, Mường Chiềng 0,2 ha, Đồng Ruộng 0,34 ha, Giáp Đắt 4,5 ha, thị trấn Đà Bắc 4,7 ha, Trung Thành 1,1 ha, diện tích không có khả năng khắc phục, thiệt hại khoảng 50%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã họp khẩn cấp để nắm thông tin, bàn biện pháp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, huyện thành lập 2 tổ công tác đến các địa phương kiểm tra thực tế, kịp thời động viên, thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại, để sớm ổn định đời sống cũng như sản xuất của Nhân dân. Đề nghị chính quyền cơ sở thành lập các tổ công tác đến từng thôn, xóm, hộ gia đình rà soát mức độ thiệt hại của người dân, kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã giúp Nhân dân tổ chức kiểm tra đồng ruộng, vườn, đồi nương, khẩn trương dựng lại diện hoa màu, cây cối có khả năng khắc phục được. Đối với diện tích mất trắng thì dọn dẹp đồng ruộng để trồng gối vụ, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho kịp thời vụ. Bên cạnh đó, các xã huy động lực lượng giúp các gia đình sửa chữa lại nhà cửa, rà soát, thống kê những gia đình thiệt hại, đề xuất hỗ trợ.

Ngay sau thiên tai xảy ra, UBND huyện, LĐLĐ huyện, Phòng GD&ĐT... đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà những gia đình bị thiệt hại nặng.

Bình Giang

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục