(HBĐT) - Tuyến đường 435 Bình Thanh - Ngòi Hoa là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/8. Hiện nay, nhiều đoạn đã hoàn thành phần trải thảm nhựa, các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành tuyến đường theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở đây lo lắng vì khi tuyến đường hoàn thành, nhà và đất bị tụt sâu so với mặt đường, nguy cơ ngập úng cao, nhiều hộ lại đối mặt với nỗi lo sạt lở.



Sau khi mở đường, diện tích đất canh tác của gia đình anh Bùi Văn Huy, xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) tiếp tục bị sạt lở, gia đình không thể canh tác sản xuất.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017, tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Tổng chiều dài toàn tuyến đã điều chỉnh là 21,18 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III - miền núi, bề rộng nền đường 9 m, mặt đường 6 m, tốc độ thiết kế 60 km/h; điểm đầu tại ngã ba Bình Thanh đi xã Thung Nai (Cao Phong); điểm cuối thuộc địa phận xóm Liêm, xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Hiện nay, nhà thầu đang gấp rút để đảm bảo tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, sau 2 năm thi công, mặt đường nâng cấp, nhiều nhà dân rơi vào tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa do nền đường cao, khó thoát nước. Tại xóm Tiện, xã Thung Nai, gia đình anh Bùi Văn Huy là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mặt đường nâng cao hơn so với nền nhà. Anh cho biết: Trước đây, khi chưa làm đường nền nhà cao hơn đường, nên mùa mưa lũ không sao, tuy nhiên, hơn năm nay, do nâng cấp mặt đường, nhà tôi bị thấp hơn nền đường, cứ mưa là bao nhiêu nước dồn hết vào nhà, gây ngập úng đến hàng nửa mét. Tuy có hệ thống cống thoát nước nhưng không đảm bảo, vẫn gây ngập úng nghiêm trọng. Mùa mưa năm nay, dù chưa có trận mưa to, kéo dài mấy ngày như những năm trước đây, nhưng gia đình cũng khốn khổ vì nước mưa, đất, đá tràn vào nhà.

Không chỉ gia đình anh Huy, hiện nay, dọc tuyến đường từ Bình Thanh đến Thung Nai, rất nhiều hộ rơi vào tình cảnh tương tự. Nền nhà, hoa màu, đất sản xuất bị tụt sâu xuống so với mặt đường. Anh Bùi Văn Lĩnh, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng chia sẻ: Nhà thì xây kiên cố, giờ muốn nâng cấp lên không hề dễ, nếu mặt đường cao hơn một chút có thể tôn nền, nhưng nhiều nhà bị tụt thấp xuống hàng mét, 2 m, muốn đi được lên đường phải đổ đất làm đường lên, trong khi nhà lại lọt thỏm phía dưới.

Để khắc phục tình trạng ngập úng, nhiều hộ dân đã phải thuê đơn vị thi công đổ đất nâng cao mặt bằng để tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, việc đổ đất san mặt bằng đã làm ảnh hưởng nhiều hộ xung quanh. Theo anh Huy, với nền đường cũ, đất nhà và đất ở là bãi ngang nhau. Nay làm đường, các hộ mạnh ai nấy làm, đổ đất san mặt bằng, nhiều nhà sau khi đổ có xây kè, nhiều nhà không xây kè, không làm rãnh thoát, vì vậy, đất, đá lại sạt lở vào các hộ lân cận. Nhiều nhà thay vì đổ đất, đơn vị thi công đổ toàn đá hộc, hoặc đổ lưng chừng không ngang mặt đường, dẫn tới khoảnh đất gần như bỏ không.

Trái ngược với tình trạng ngập úng do nâng cấp nền đường, nhiều hộ dân tại Bình Thanh, Thung Nai chịu nhiều ảnh hưởng sau khi đơn vị thi công tiến hành bạt núi làm đường, phần đất đai, hoa màu liên tục bị sạt xuống, khiến công việc canh tác bị ngưng trệ. Theo đồng chí Bùi Thị Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai: Việc thi công tuyến đường Bình Thanh - Ngòi Hoa, người dân đồng tình cao, các hộ dân đã tạo điều kiện về mặt bằng để nhà thầu thi công. Tuy nhiên, thực tế quá trình thi công, rất nhiều hộ bị ảnh hưởng do sạt lở. Đặc biệt, với nhiều đoạn phải bạt núi, do chưa xây kè nên phần đất hoa màu còn lại của hộ dân tiếp tục bị sạt trượt, mất đất, các hộ dân không thể khai thác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Tại xã Suối Hoa, hiện có gần 10 hộ bị ngập úng và đối diện nguy cơ sạt lở do thi công tuyến đường. Mùa mưa bão năm 2020 đang đến gần, theo báo cáo của UBND các xã Bình Thanh, Thung Nai, Suối Hoa: Đối với những hộ này, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu hộ dân không được đến khu vực đất sản xuất bị sạt lở, có phương án di dời hộ có nhà nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, về lâu dài, người dân mong muốn được hỗ trợ để có thể cải tạo, nâng cấp nền nhà và ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất.


P.V


Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục