(HBĐT) - Đó là đề nghị của người dân xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương (Lương Sơn) đối với trại lợn nái Tân Thành do ông Phùng Quang Dũng làm giám đốc đang hoạt động trên địa bàn xóm. Nguyên nhân bởi trại lợn này thường xuyên xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Mới đây nhất, ngày 5/6, do nước thải của trại lợn, cá suối tại khu vực xóm Phượng Sồ đã chết hàng loạt.


Cá chết tại suối cái xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương (Lương Sơn) do nước thải từ trại lợn thải ra suối. 

Cá chết trắng suối

Ngày 5/6, người dân xóm Phượng Sồ tá hỏa khi phát hiện cá nổi chết trắng trên dòng suối cái, đoạn chảy qua xóm. Không chỉ cá ở suối mà một số ao dẫn nước từ dòng suối này cá cũng ngửa bụng chết trắng. Xuống tận suối quan sát, người dân phát hiện dòng suối cái bốc mùi hôi tanh, nước biến thành màu đen, nổi bọt, bã phân lợn vẫn còn váng vất trên cây cỏ. Chị Nguyễn Thị Năm, một trong những hộ dân có ao bị chết cá bức xúc: Nhà tôi có ao cá dẫn nước từ suối cái, trong 1 ngày, 3 - 4 tạ cá ngửa bụng chết trắng, nhưng đến nay, trại lợn vẫn không ý kiến gì. Giờ trong ao nước vẫn đen, gia đình bỏ, không nuôi được cá vì muốn nuôi phải dùng máy bơm, bơm nước ra, xử lý vôi rồi cho nước vào thau ao, tuy nhiên, giờ nước suối cái cũng bị ô nhiễm do trại lợn xả nước thải vào suối. Trại lợn nái này làm ngay đầu nguồn nước đổ vào suối cái, chạy qua địa bàn xóm. 3 năm nay, trại lợn đã nhiều lần xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là vào những ngày mưa gió, lợi dụng có mưa để xả thải.

Bà Nguyễn Thị Sen, Trưởng xóm Phượng Sồ cho biết: Vào khoảng 16h ngày 5/6, người dân phản ánh về tình trạng cá trên dòng suối cái, đoạn chảy qua xóm chết trắng hoàng loạt. Cá trong ao của một số hộ dân cũng có hiện tượng chết. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã đi kiểm tra, ngược theo thượng nguồn dòng suối cái, thấy có tình trạng nước suối đổi màu đen, nổi nhiều bọt, có lắng phân. Kiểm tra tại khu vực xử lý chất thải của trại lợn có 5 hệ thống bể lọc, tại hệ thống bể lọc cuối, nước thải vẫn có màu xanh đen. Vào ngày cá chết, chủ trại lợn giải thích là hệ thống ống cống của trại bị hỏng, nên chảy trực tiếp ra môi trường. Sau khi ghi nhận sự việc, xóm đã báo lên chính quyền xã, lực lượng Công an huyện, xã đã lập biên bản đối với trại lợn trên. 

Theo người dân, đây không phải là lần đầu tiên trại lợn gây ra tình trạng ô nhiễm. Đã nhiều lần người dân chứng kiến nước thải đen từ khu vực trại lợn chảy thẳng ra dòng suối cái. Trước đây, nhiều lần trại lợn bị lực lượng Cảnh sát môi trường xử phạt vì những vi phạm về môi trường. 

Lo lắng hơn, gần chục hộ dân dọc theo suối cái hiện vẫn sử dụng nước giếng đào làm nước sinh hoạt hàng ngày, với việc dòng suối cái bị ô nhiễm, người dân lo lắng không tránh khỏi chất thải ngấm vào nước giếng của các hộ dân. 

Liên tục hứng mùi lúc...  nửa đêm 

Không chỉ bị ảnh hưởng nguồn nước, ô nhiễm mùi cũng là nỗi khổ của người dân gần khu vực trại lợn. Bà Bùi Thị Quỳ, tổ 3, xóm Phượng Sồ cho biết: Dù cách trại lợn gần 1 km, nhưng các gia đình thường xuyên phải hứng chịu mùi hôi thối. Mùi rất khó chịu, nhất là vào chiều tối, nửa đêm. Nhiều đêm đang ngủ, mùi bốc lên không ngủ nổi. Ông Nguyễn Văn Mạnh, cạnh nhà bà Quỳ cũng vô cùng bức xúc khi vừa phải gánh mùi hôi thối, vừa đối mặt với nỗi lo ô nhiễm nguồn nước. Ông Mạnh chia sẻ: Cứ đêm tối, trại lợn xả thải, mùi thối khét lẹt, khổ nhất là trẻ nhỏ. Nhiều hôm nắng nóng nhưng vẫn phải trùm chăn kín đầu không ngủ nổi vì mùi khó chịu. Nhà tôi có một nương chè gần khu vực trại, đến nay cũng bỏ vì mỗi lần lên thu hoạch, mùi bốc lên không làm được. 

Theo Trưởng xóm Phượng Sồ, mặc dù cách xa nhà dân, nhưng do việc xử lý chất thải không đảm bảo, nhiều hộ ở xa 1 - 2 km vẫn ảnh hưởng mùi từ trại lợn. Khoảng gần 30 hộ dân quanh khu vực trại bị ảnh hưởng ô nhiễm mùi. 

Trao đổi về tình trạng ô nhiễm tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Cao Dương xác nhận có tình trạng ô nhiễm từ trại lợn gây ra hiện tượng cá chết và ảnh hưởng mùi đến người dân. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 trại lợn, chính quyền xã cũng đã có động thái nhắc nhở, yêu cầu chủ trại đảm bảo các quy trình về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, một số chủ trại vẫn lợi dụng khi trời mưa lớn, hoặc vào ban đêm để lén xả thải ra môi trường. 

Với tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cộng đồng, người dân xóm Phượng Sồ mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm của trại lợn nói trên.

P.V




Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục