(HBĐT) - Xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phú Lương, Phúc Tuy, Chí Thiện. Sau hợp nhất, xã gặp nhiều khó khăn, bởi trước đây, phong tục, tập quán của các xã có những điểm khác nhau. Địa bàn rộng, giao thông chưa thật thuận lợi, nên việc đi lại của bà con vất vả, giao dịch thủ tục hành chính còn nhiều vấn đề đặt ra. Việc định hướng phát triển KT-XH cũng khác biệt, khi có nơi tập trung phát triển cây, con, có nơi lại xác định phát triển dịch vụ - thương mại... Tuy nhiên, Quyết Thắng nhận định, việc sáp nhập địa giới hành chính cũng là cơ hội tạo ra tư duy, đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.


Hiện, một số tuyến đường của xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) được cứng hóa, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn.

Tập thể BCH, BTV Đảng ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là phát triển kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kinh tế hộ có sự chuyển dịch tích cực. Tổng diện tích gieo trồng của xã trên 1.500 ha/năm, trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 1.120 ha. Diện tích cấy lúa thường xuyên bị hạn được chuyển sang trồng các  cây có giá trị kinh tế. Xã cải tạo gần 23 ha vườn tạp trồng cam, bưởi, dổi. Nhiều hộ mở rộng quy mô chăn nuôi gà đồi, gà thả vườn, dê núi, lợn nái, lợn thịt... Xã đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP với việc phát triển sản phẩm ớt thóc Phú Lương, xây dựng thương hiệu gà sạch Lạc Sơn của HTX ở xóm Đảng II.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Bùi Xuân Tiến được biết, trong phát triển kinh tế, Quyết Thắng vẫn tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt. Trên địa bàn đã có những gia trại quy mô khá, có các mô hình kinh tế hiệu quả như cung ứng gà ri, gà thịt, trồng dổi, trồng ớt. Tới đây, BCH Đảng bộ xã sẽ họp bàn để ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm nhân rộng những mô hình này. 

Song song với phát triển kinh tế, những năm qua, kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư. Toàn xã làm mới trên 15 km đường giao thông xóm, trên 5 km kênh mương nội đồng, 4 sân chơi, 2 nhà văn hóa xóm; xây dựng, tu sửa một số điểm trường; công trình giao thông, thủy lợi... góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn.

Song, do điểm xuất phát thấp nên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) còn nhiều khó khăn. Trước đây, trong 3 xã, xã đạt cao nhất 12 tiêu chí, xã thấp nhất 10 tiêu chí. Sau sáp nhập, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại, hiện, Quyết Thắng đạt 10/19 tiêu chí. Trên thực tế, những tiêu chí đạt được gần như là sẵn có. Các tiêu chí chưa đạt cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Các gia đình luôn ủng hộ XDNTM, sẵn sàng đóng góp công sức, hiến đất, hiến cây giúp xã có công trình, nhưng việc vận động bà con đóng góp tiền rất khó khăn do thu nhập còn eo hẹp.

Chủ tịch UBND xã Bùi Xuân Tiến cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu, đến năm 2025, xã cơ bản đạt các chỉ tiêu XDNTM. Do vậy, Đảng ủy, UBND xã đang sát sao chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đảm bảo VSATTP gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô lớn hơn, dần phát triển thành trang trại. Bên cạnh đó, xã chủ trương huy động nguồn lực, kết hợp các chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng vào giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các công trình thủy lợi; đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ngoài phát huy nội lực của địa phương và nỗ lực của người dân, chúng tôi mong muốn được tỉnh, huyện tạo điều kiện, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giúp xã vượt qua khó khăn để phát triển.
                                                                                                
                   
H.N

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục