(HBĐT) - Ngay sau khi được lực lượng chức năng Công an huyện Đà Bắc tuyên truyền về hiểm họa cháy nổ, không chỉ gia gia đình anh Lường Văn Liêu ở xóm Diều Bồ, mà hầu hết các hộ ở xã Tân Minh đều khẩn trương rà soát lại hệ thống đường dây điện, đường ống dẫn gas và chất đốt. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý những khiếm khuyết có thể gây mất an toàn về cháy nổ.


Do bất cẩn trong sử dụng lửa, ngôi nhà sàn của gia đình ông Lò Văn Thứ ở xã Tân Minh (Đà Bắc) bị ngọn lửa thiêu rụi vào ngày 5/8/2020. 

Anh Lường Văn Liêu cho biết: Sau khi được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Công an huyện tuyên truyền, cảnh báo về hiểm họa, nguy cơ cháy nổ, đa phần người dân mới nhận thức rõ những nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ tồn tại trong cuộc sống gia đình. Từ trước đến giờ chẳng mấy khi chúng tôi quan tâm kiểm tra hệ thống đường điện, thiết bị điện trong nhà. Hay kiểm tra hệ thống đường ống, van an toàn khi sử dụng bếp gas. Do vậy, cũng không biết sau quá trình sử dụng các trang thiết bị hệ thống đường dây điện, thiết bị sử dụng điện hay đường ống, van dẫn gas có còn đảm bảo an toàn hay không...

Theo Đại úy Xa Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện), nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ là do người dân thiếu ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN), như thói quen sử dụng các trang thiết bị điện, bếp gas và lưu trữ các chất dễ cháy không đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ cháy (đều là cháy tại nhà dân), gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 250 triệu đồng. 9 tháng năm nay cũng đã xảy ra 3 vụ cháy (có 2 vụ cháy nhà dân). Cụ thể, ngày 5/8/2020, tại nhà ông Lò Văn Thứ, xã Tân Minh, do bất cẩn trong quá trình sử dụng lửa (dây dẫn nối bình gas bị hở) làm cháy bếp và lan sang nhà sàn của gia đình. Hậu quả vụ cháy làm anh Lò Văn Yên (SN 1998), con trai ông Thứ bị bỏng nặng; ngôi nhà sàn bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 127 triệu đồng. Ngày 13/8/2020, tại tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc tiếp tục xảy ra vụ cháy tại gia đình chị Nguyễn Thị Mai. Nguyên nhân trong quá trình nấu nướng, gia đình chị đã bất cẩn trong sử dụng lửa. Trước đó, vào tháng 5/2020, tại xóm Mít, xã Tân Minh xảy ra 1 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 0,5 ha rừng. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân bất cẩn trong sử dụng lửa.

Để giảm thiểu nguy cơ, rủi ro cháy nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn, đưa ra những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trực tiếp đến với người dân, nhất là ở những địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. 9 tháng năm nay, Công an huyện đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 8 cuộc tuyên truyền về PCCN và cảnh báo nguy cơ cháy nổ cho hàng nghìn lượt người dân tại 5 xã, thị trấn (Tú Lý, Toàn Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, thị trấn Đà Bắc), trường THPT Yên Hòa và các tiểu thương buôn bán tại chợ thị trấn Đà Bắc, chợ xã Tiền Phong. Đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động PCCN. 
Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền PCCN và rút kinh nghiệm thực tế các vụ cháy xảy ra trên địa bàn huyện thời gian qua, ý thức chấp hành các quy định về PCCN của người dân đã được nâng lên. Nhiều người, nhiều hộ từ chỗ còn lơ là, xem nhẹ hiểm họa, nguy cơ cháy nổ đã có ý thức trong việc kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng lưới điện hư hỏng; không tàng trữ, sử dụng các chất có nguy cơ cháy nổ cao như xăng, dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy trong nhà khi không cần thiết. Hạn chế sử dụng các loại vật liệu dễ cháy (gỗ tấm, tấm nhựa, mút xốp...) để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm phòng ngừa cháy lan; thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp gas, thay mới các ống dẫn gas đã bị rạn nứt, hư hỏng... 

             Mạnh Hùng

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục