(HBĐT) - Nhiều năm trở lại đây, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Lạc đã chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ vật nuôi trong mùa rét. Nhờ đó, tỷ lệ vật nuôi bị chết vì đói, rét giảm đáng kể.


Nhiều năm qua, người chăn nuôi huyện Tân Lạc chú trọng dự trữ rơm, rạ để làm thức ăn cho gia súc trong mùa rét. Ảnh chụp tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ.

Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện hiện có trên 640 nghìn con. Trong đó, đàn gia cầm trên 560 nghìn con, đàn trâu trên 16 nghìn con, đàn bò gần 9.800, đàn dê trên 2.300 con. Với địa bàn có nhiều xã thuộc khu vực vùng cao, thời tiết vào mùa đông khá khắc nghiệt. Do đó, việc chủ động tích trữ thức ăn, che chắn chuồng trại cho vật nuôi trong mùa rét được người chăn nuôi quan tâm. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Những năm gần đây, ý thức của người chăn nuôi về phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi ngày càng được nâng lên. Bà con tận dụng triệt để rơm, rạ để dự trữ làm thức ăn cho gia súc. Tận dụng những khoảng đất bỏ hoang, đất 1 vụ, bà con trồng cây vụ đông, cỏ, ngô sinh khối đạt trên 700 ha. Chuồng trại ngày càng được xây dựng kiên cố, che chắn đảm bảo khi nhiệt độ xuống thấp. Hiện, toàn huyện có 11 nghìn chuồng trâu, bò, trong đó, có 4.900 chuồng kiên cố, 3.200 chuồng bán kiên cố, 600 chuồng tạm.

Trước đây, gia đình ông Bùi Văn Nựng, xóm Ào U, xã Nhân Mỹ và người dân trong xóm thường thả rông trâu, bò vào rừng. Điều này không chỉ khiến ông Nựng khó kiểm soát vật nuôi, vào mùa rét mà còn khiến trâu, bò bị chết vì đói, rét. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, hầu hết các hộ dân xóm Ào U đã chuyển qua nuôi nhốt. Ông Nựng cho biết: Gia đình tôi nuôi 3 con trâu sinh sản, nuôi nhốt hoàn toàn. So với thả rông, khi nuôi nhốt, trâu béo tốt, phát triển nhanh hơn. Thế nhưng, muốn nuôi nhốt phải chủ động được nguồn thức ăn. Nhiều năm nay, gia đình duy trì trồng hơn 500 m2 cỏ voi nên nguồn thức ăn đảm bảo. Mùa đông, cỏ voi phát triển chậm hơn, gia đình tích trữ thêm rơm, rạ. Bà con trong xóm cũng vậy, không còn ai đốt rơm, rạ mà đều dự trữ làm thức ăn cho gia súc.

Đến thăm một số hộ chăn nuôi ở xóm Ào U, thời điểm này, vào những ngày rét, bà con đều quây bạt chắn gió cho vật nuôi. Nhiều hộ xây dựng chuồng nuôi khá kiên cố. Ngoài tận dụng diện tích đất lúa kém hiệu quả trồng cỏ voi, bà con còn trồng cỏ ở trên đồi, rừng. Nhờ sự chủ động đó, những năm gần đây, trên địa bàn xã Nhân Mỹ không còn xảy ra tình trạng trâu, bò chết vì đói, rét trong mùa đông.

Không chỉ chú trọng trồng cỏ, dự trữ thức ăn, xây dựng chuồng trại kiên cố, theo đồng chí Vũ Mạnh Thắng, người chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng rất quan tâm đến việc tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. Năm nay, do ảnh hưởng của việc sáp nhập ngành chăn nuôi và thú y, việc triển khai tiêm phòng gặp những khó khăn nhất định. Tuy vậy, đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc tiêm một số loại vắc xin cho vật nuôi. Cụ thể, tiêm vắc xin lở mồm long móng đạt 50% kế hoạch (hơn 11 nghìn liều); phòng tụ huyết trùng, tiên mao trùng cho 13.600 con (đạt 60% kế hoạch). Triển khai phun khử trùng, tiêu độc được 2,5 triệu m2 chuồng trại và môi trường.

"Theo dự báo, mùa đông năm nay có thể sẽ lạnh hơn so với năm trước nên chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho vật nuôi" - đồng chí Vũ Mạnh Thắng nhấn mạnh.


Viết Đào


Các tin khác


Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Huyện Lạc Thủy thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, cung cấp số liệu, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân.

Huy động hơn 17 nghìn ngày công làm thủy lợi

Để tăng cường phòng, chống hạn và thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I/2024 trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục