(HBĐT) - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTT) ban hành Văn bản số 399/TT&BVTV ngày 21/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa sinh vật hại mạ đông xuân năm 2021.


Vụ đông xuân năm 2020 - 2021, tỉnh gieo cấy khoảng 15.400 ha lúa. Hiện, các huyện, thành phố đã chuẩn bị giống, vật tư phục vụ sản xuất; một số xã bắt đầu ngâm ủ, gieo hạt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến tháng 2/2021 nền nhiệt độ tại Bắc bộ thấp hơn so với các năm trước, có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5 - 10 ngày. Nhiệt độ thấp và thời gian rét kéo dài có thể gây chết mạ nếu không được che phủ đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, một số bệnh như: Bệnh nấm mốc, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột hại... nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay từ giai đoạn mạ, lúa mới cấy và là nguồn lây lan trên diện rộng nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thời tiết, cũng như dịch hại để đảm bảo đủ lượng mạ cấy trong khung thời vụ, Chi cục TT&BVTT đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp chỉ đạo cơ sở và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các công việc sau: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy trình kỹ thuật gieo mạ đến nông dân. Chỉ đạo che phủ nilon cho 100% diện tích mạ đã gieo. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố cần tiếp tục thu thập các mẫu giống lúa phổ biến tại địa phương để kiểm tra tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ hạt nhiễm bệnh, tỷ lệ hạt chết do bệnh...

Khuyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp xử lý hạt giống khi ngâm ủ để hạn chế nấm bệnh mạ hại như: Xử lý bằng nước muối 15%, xử lý bằng nước vôi trong, xử lý bằng hóa chất. Đối với mạ đã gieo thường xuyên kiểm tra luống mạ nếu xuất hiện bệnh có thể xử dựng các loại thuốc như Anvil 5SC, Tilt, super 300EC...

Để hạn chế bệnh lùn sọc đen gây hại cần khuyến cáo thực hiện các biện pháp: Xử lý hạt giống khi ngâm ủ bằng một trong các loại thuốc như Cruiser Plus 312.5FS, Pre-pat 412.5FS; thăm đồng thường xuyên để kiểm tra rầy và bệnh lùn sọc đen, nếu ruộng bị bệnh nặng cần tiêu hủy cả ruộng, gieo mạ bổ sung hoặc gieo mạ sạ nếu thời vụ cho phép.

Để hạn chế sự phát sinh và tác hại của ốc biêu vàng cần chú ý những nơi sử dụng nguồn nước từ các hồ, đầm chứa đã có sẵn OBV, vùng ổ cũ, những khu gieo sạ thẳng; trước khi cấy làm đất kỹ, tập trung cày bừa san đều ruộng, tránh lồi lõm trũng nước; sau khi cấy thường xuyên huy động nhân lực thu bắt ốc, trứng ốc.

Để hạn chế tác hại chuột cần vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, nhất là các khu vực gò cao, đất hoang hóa; gieo trồng đồng loạt, thu hoạch cây trồng vụ đông đồng loạt theo từng cánh đồng để có thời điểm cắt đứt nguồn thức ăn của chuột.

Thu Thủy (TH)

Các tin khác


Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục